Ra mắt Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bến Tre vừa tổ chức lễ ra mắt Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC/Dioxin) do Công ty TNHH Thương mại Lô Hội là nhà tài trợ chính. Đã có trên 3,5 tỷ đồng được các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đóng góp vào quỹ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, trong chiến tranh, diện tích của Bến Tre bị quân đội Mỹ rải chất độc hóa học chiếm 444 km2/2.225 km2, là tỉnh đứng hạng thứ 6 trong số 22 tỉnh, thành của Việt Nam bị rải chất độc hóa học. Hiện tỉnh có 4.744 hộ có người bị nhiễm chất độc hóa học với 14.484 người bị nhiễm CĐDC/Dioxin, còn sống là 13.107 người, trong đó người bị nhiễm trực tiếp là 8.200 người, con đẻ 5.036 người và cháu là 71 người; trong đó có gần 3.000 là trẻ em, có khoảng 37% bị nhiễm nặng, không có khả năng tự phục vụ, mọi sinh hoạt cá nhân phải có người hỗ trợ. Phần lớn các gia đình có người bị nhiễm chất độc hóa học đều thuộc diện hộ nghèo, hoặc rất nghèo. Bà Lê Thị Thanh Vân - Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin Bến Tre cho biết qua Quỹ này, từ nay đến năm 2013, Hội sẽ xây dựng, phát triển nhà nuôi dưỡng bán trú cho 20 - 30 trẻ em NNCĐDC/Dioxin kết hợp với chương trình dạy nghề miễn phí, tạo việc làm ổn định cho 50 - 100 em nhằm giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Hội cũng sẽ xây dựng 100 căn nhà tình thương, hỗ trợ vốn mua bán nhỏ hoặc chăn nuôi cho 1.000 lượt hộ NNCĐDC/Dioxin nghèo để cải thiện cuộc sống, hỗ trợ thường xuyên 2.000 suất học bổng/năm cho học sinh, sinh viên nghèo, NNCĐDC/Dioxin. Đến năm 2020, Hội phấn đấu đạt mức vận động Quỹ từ 25-30 tỷ đồng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2010/10/137914.cand