Ra mắt lồng giải cứu thợ mỏ Chile

Lực lượng cứu hộ hôm 25.9 đã giới thiệu với báo chí và thân nhân 33 thợ mỏ Chile bị kẹt dưới lòng đất một trong 3 lồng ứng cứu đặc biệt do hải quân nước này chế tạo. Lồng cứu hộ có đường kính 53 cm và cao khoảng 4m, trong đó khoang chứa người cao 2m.

AP dẫn lời Bộ trưởng Y tế Jaime Manalich cho biết, bên trong lồng để sẵn 3 thùng dưỡng khí đủ dùng trong 90 phút, dư từ 15 - 20 phút so với thời gian cần để đưa từng người lên mặt đất. Lồng giải cứu được trang bị hệ thống an toàn để nếu xảy ra sự cố, thợ mỏ có thể leo trở xuống bằng dây cáp. Đến hôm qua, 2 trong số 3 mũi khoan đường hầm giải cứu tại thành phố Copiapo vẫn đang hoạt động thuận lợi. Trong khi đó, mũi khoan còn lại phải tạm ngưng vì bộ phận khoan bị trục trặc. Theo ước tính ban đầu, công tác cứu hộ có thể mất tới 4 tháng. Tuy nhiên gần đây, giới chức Chile dự tính có thể giải thoát 33 thợ mỏ - vốn đã ở dưới độ sâu khoảng 700m hơn 50 ngày - vào đầu tháng 11. Lan Chi

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201040/20100927003355.aspx