'Quỵt tiền' của máy bán nước, nam thanh niên bị dân mạng mắng te tua

Học theo nước ngoài là việc tốt nhưng nên chọn lọc, nếu không sẽ gặp những kết cục chẳng mấy vui vẻ như anh chàng này.

Những chiếc máy nước tự động đang dần xuất hiện ở nhiều nơi công cộng tại Việt Nam và nhận được sự thích thú từ mọi người.

Cách đây không lâu trên mạng xã hội cũng đã đăng tải clip một thanh niên nước ngoài dùng thủ thuật để gian lận tiền khi sử dụng chiếc máy bán nước tự động này. Theo đó, chàng trai lấy lại được tiền mà vẫn có chai nước rơi ra chỉ bằng mẩu băng dính thu hút nhiều lượt xem.

Rất nhanh chóng bắt kịp "xu hướng", một nhóm thanh niên Việt Nam cũng đã thực hành phương pháp này để uống nước không mất tiền.

Bằng cách dính tờ tiền vào băng dính, khi đưa qua máy quét tiền lập tức rút lại. Máy quét vẫn nhận diện số tiền nhưng bạn chẳng mất xu nào, bấm nút và chai nước rơi ra. Như vậy, chàng thanh niên đã dùng trò gian lận có được chai nước mà không mất một xu.

Tuy clip cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người nhưng hầu hết cư dân mạng đều không đồng tình với cách làm này.

"Giá một chai nước khoáng không hề đắt. Chỉ khoảng 5000 đồng giống giá thị trường thôi. Nhưng mấy bạn này lại không hề muốn trả tiền. Toàn học những thói quen không tốt chứ chẳng hay ho gì.

Làm được một lần để "thử" thì bạn có chắc lần sau lòng tham của bạn không nổi lên không?"bạn H.T bình luận.

Còn bạn T.T viết: "Như thế này có thể coi là ăn cắp vặt. Tái diễn nhiều lần thì không biết hậu quả như thế nào đâu?

Nếu nhiều người cũng học rồi làm theo như bạn thì chẳng mấy chốc nhà sản xuất phá sản!"

Hiện tại nhóm thanh niên trên gặp khá nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng mạng chứ không hề được tôn vinh, thán phục cả.

Theo Thế Giới Trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/quyt-tien-cua-may-ban-nuoc-nam-thanh-nien-bi-dan-mang-mang-te-tua-88199/