Quyết tâm của điền kinh

Ba suất chính thức dự Thế vận hội, đó là mục tiêu lớn của điền kinh VN trong năm 2011 nhằm hướng tới sân chơi thể thao đỉnh cao của thế giới là Olympic 2012.

Tất nhiên đây là một mục tiêu không dễ thực hiện, tuy nhiên với những thành tích nổi bật trong năm 2010, các chuyên gia tốc độ VN đã đặt một nền móng vững chắc cho mục tiêu này. Thời gian xét thành tích tham dự Olympic 2012 bắt đầu ngay từ tháng 1-2011. Như thường lệ, vẫn sẽ có hai chuẩn A và B cho VĐV dự thế vận hội. Năm 2007, điền kinh VN chỉ có đại diện duy nhất là Vũ Thị Hương đạt được chuẩn B của Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF). Tuy nhiên, vì lý do “sức gió” nên thành tích 11 giây 33 của Vũ Thị Hương đã không được công nhận. Tuy nhiên, sau đó IAAF đã đặc cách cho VN 2 suất dành cho Vũ Thị Hương và Nguyễn Đình Cương. Thực ra, thành tích của Trương Thanh Hằng (800 m, 1.500 m) và Vũ Văn Huyện (10 môn phối hợp) tại ASIAD 16 đã đạt chuẩn B Olympic, tuy nhiên do thời gian xét chuẩn B bắt đầu tính từ tháng 1-2011 nên các VĐV này sẽ phải lặp lại được thành tích trong những giải đấu được IAAF công nhận trong năm nay. Vừa qua tại Đại hội TDTT toàn quốc, ở cự ly 200 m, Vũ Thị Hương đạt thành tích 23 giây 27, cũng tiệm cận chuẩn B Olympic. Tuy nhiên, nhiều khả năng chuẩn A và B của Olympic 2012 sẽ cao hơn so với năm 2008 một chút. Trưởng Bộ môn Điền kinh Dương Đức Thủy cho rằng: “Để đạt mục tiêu 3 suất tới Olympic, ngoài sự nỗ lực quyết liệt của các VĐV thôi chưa đủ, còn cần phải có chiến lược đầu tư hết sức bài bản”. Theo chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt, điền kinh là môn đầu tiên trong số 10 môn thể thao trọng điểm trong chiến lược phát triển thể thao thành tích cao. Năm 2010, có những thời điểm Vũ Thị Hương chỉ tập huấn “chay” ở trong nước. Đến khi “nữ hoàng điền kinh” giành 1 HCB, 1 HCĐ ASIAD thì lãnh đạo ngành mới giật mình. Thực tế trên cũng có thể thấy rằng những VĐV như Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng vẫn còn nhiều khả năng nâng cao thành tích hơn nữa. Trong năm 2011, tiền đầu tư cho các đội tuyển điền kinh sẽ ở mức kỷ lục, với khoảng 120.000 USD. Ông Dương Đức Thủy cho biết: “Đã có kế hoạch đưa Vũ Thị Hương đi tập huấn dài ngày tại Đức. Còn Thanh Hằng, bộ môn vẫn đề nghị tập huấn tại Côn Minh và bổ sung một đợt tập nữa tại Bhutan”. Tại ASIAD 16, ngoài Vũ Văn Huyện và Trương Thanh Hằng đủ chuẩn B Olympic, 2 VĐV Nguyễn Văn Hùng (nhảy 3 bước) và Nguyễn Văn Mùa (nhảy xa) cũng đạt cột mốc này. Nguyễn Văn Hùng có thành tích 16,41 m, đạt điểm chuẩn của IAAF là 1.091 điểm. Nguyễn Văn Mùa nhảy xa 7,65 m và giành 1.052 điểm. Ở hai nội dung nhảy này, trên 1.000 điểm là đủ chuẩn B Olympic.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2011020911012541p0c1026/quyet-tam-cua-dien-kinh.htm