Quyết 'quét sạch' đồng minh của Mỹ, Nga 'lôi kéo' Nhật Bản thành công

Tổng thống Shinzo Abe đã cam đoan rằng sẽ không có bóng một binh lính Mỹ nào trên đảo Kuril. Thậm chí nước này đang tính đến đàm phán để xây dựng mối quan hệ lâu dài, vững mạnh với điện Kremlin.

Vào tháng 12 này, Tổng thống Nga sẽ có một chuyến viếng thăm đến Tokyo, theo nguồn tin của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay rất có thể phía Tokyo sẽ ngăn chặn không cho Mỹ đóng quân trên đảo Kuril nếu như Moskova trao trả quần đảo này cho Tổng thống Shinzo Abe.

Các nguồn tin cho hay, Nga lo ngại rằng đồng minh của Nhật Bản là Hoa Kỳ sẽ đóng quân trên quần đảo này khi họ trao trả cho Tokyo, bởi theo Điều 5 hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ thì chính quyền ông Obama được đưa quân đến bất kỳ nơi nào của Nhật Bản.

Quyết 'quét sạch' đồng minh của Mỹ, Nga 'lôi kéo' Nhật Bản thành công

Tuy nhiên, phía Tổng thống Shinzo Abe đã cam đoan rằng sẽ không có bóng một binh lính Mỹ nào trên đảo Kuril cả. Thậm chí nước này còn đang tính đến đàm phán để xây dựng mối quan hệ lâu dài, vững mạnh với điện Kremlin.

Quần đảo Kuril bị người Nga chiếm đóng sau thất bại ở thế chiến thứ II của Nhật Bản. Tuy nhiên sau đó hai quốc gia đã ký hiệp ước hòa bình San Francisco năm 1951 để bước vào giai đoạn hòa bình.

Tất nhiên, với tuyên bố này của Nhật Bản, người cảm thấy nóng mặt nhất không ai ngoài Hoa Kỳ. Đây không phải là lần đầu tiên Nga "cướp" đi đồng minh quan trọng của Mỹ. Trong thời gian gần đây, Moskova liên tục lôi kéo được nhiều bạn hữu của Mỹ về phía mình.

Mới đây, Tổng thống Putin đã có cuộc họp với người đồng cấp Tổng thống Erdogan để bàn về việc phát triển mối quan hệ song phương của hai quốc gia.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vào hôm thứ Bảy rằng hai nước đang cố gắng xây dựng mối quan hệ gắn bó, thân thiết và ngày càng tin tưởng lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực và cùng nhau nâng tầm ảnh hưởng trong khu vực Trung Đông.

"Tổng thống Nga và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng dành cho nhau. Vì vậy cuộc thảo luận bàn đến các vấn đề hết sức nhạy cảm liên quan đến tình hình trong khu vực và việc nâng cao mối quan hệ song phương", ông Dmitry Peskov cho hay.

Chính quyền ông Erdogan từng là đồng minh vô cùng thân thiết của Mỹ, tuy nhiên sau khi ông tỏ thái độ muốn "thân thiết" với Moskova thì quan hệ giữa Washington và Ankara đã rạn nứt trầm trọng. Thậm chí chính quyền ông Erdogan còn tuyên bố "không làm bạn với Mỹ" và sẽ đi theo con đường riêng mà không muốn dính dáng đến Mỹ. Trong khi đó quan hệ giữa điện Kremlin và Thổ Nhĩ Kỳ lại đang đi vào thời kỳ nở rộ nhất trong lịch sử.

Tổng thống Shinzo Abe đã cam đoan rằng sẽ không có bóng một binh lính Mỹ nào trên đảo Kuril.

Mới đây, Nga đã đưa ra một lời mời hấp dẫn với Ukraine, một trong những đối tác thân thiết của Liên minh EU. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Nga không tìm cách chấm dứt Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và quan hệ đối tác với Ukraine mà sẵn sàng phát triển quan hệ với Kiev lên một tầm cao mới.

"Nhiệm vụ chính Phía Nga tại thời điểm này không phải là cắt đứt mối quan hệ song phương với Ukraine mà là phát triển mối quan hệ này tốt đẹp hơn, tạo điều kiện để phát triển thêm những thỏa thuận lớn giữa hai quốc gia và dân tộc", trích dẫn lời ông Lavrov gửi cho tờ Izvestia.

Ông cũng nhấn mạnh rằng những hành động của Ukraine nhằm chống lại điện Kremlin là không nên có, điều này sẽ khiến cho quan hệ song phương của hai quốc gia xuống thấp và khó có thể cứu vãn. Ông khuyến khích chính quyền Kiev hãy ngồi vào đàm phán và đưa mối quan hệ Nga - Ukraine lên một tầm cao mới.

Thậm chí không chỉ các đồng minh ở Trung Đông, ngay cả một "người bạn thân" của chính quyền ông Obama ở châu Á cũng đã tuyên bố "chia tay" với Mỹ để đến với Nga. Thời gian gần đây, Tổng thống Philippines ông Rodrigo Duterte liên tục có những tuyên bố mang tính chất khiêu khích cũng như muốn cắt đứt quan hệ song phương với Hoa Kỳ.

“Tôi tuyên bố chia tay với Mỹ. Mỹ không kiểm soát cuộc sống của chúng tôi”, Tổng thống Duterte tuyên bố khi đang có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài bốn ngày, theo AFP.

"Bạn ở tại nước tôi chỉ vì lợi ích của riêng bạn. Thế thì đã đến lúc nói lời tạm biệt, ông bạn. Tôi sẽ không đến Mỹ nữa. Tôi sẽ chỉ bị chửi rủa tại đó", Tổng thống Philippines khẳng định. Ông Duterte sau đó còn tiếp tục nặng lời đối với Tổng thống Barack Obama.

Rõ ràng Nga đã "cướp" được hầu hết các đồng minh quan trọng và lâu năm của Mỹ một cách ngoạn mục mà không tốn quá nhiều thời gian hay công sức. Có lẽ Mỹ sẽ mất dần hết bạn hữu nếu như vẫn cố tình theo đuổi chính sách chống Nga hà khắc.

Tiêu Giao (Theo Sputnik)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/quyet-quet-sach-dong-minh-cua-my-nga-loi-keo-nhat-ban-thanh-cong-86539/