Quyết liệt với tội phạm sử dụng vũ khí 'nóng'

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hương Sơn, xuất hiện nhiều đối tượng côn đồ dùng hung khí nguy hiểm gây chết người hoặc thương tích, nhưng nhờ chủ động nắm bắt thông tin, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ hữu hiệu, Công an huyện Hương Sơn đã kịp thời đẩy lùi, ngăn chặn có hiệu quả loại tội phạm này.

Thực tế cho thấy, không ít thanh niên, kể cả vị thành niên hiện nay đã sa vào tệ nạn xã hội như: rượu bia, ma túy, cờ bạc... nên sẵn sàng thanh toán lẫn nhau khi xẩy ra mâu thuẫn; gây ra những "vụ án động trời" vì sử dụng vũ khí “nóng" như: côn, dao, kiếm, súng…

Tại địa bàn Hương Sơn, vài năm qua đã xẩy ra những vụ thanh toán nhau đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, xẩy ra 5 vụ 5 đối tượng có sử dụng dao, kiếm để giết người; 27 vụ có sử dụng dao, kiếm gây thương tích cho người khác…

Điển hình là vào trung tuần tháng 7/2016, tại khu vực sân vận động Phố Châu, đối tượng Trần Văn Thìn (trú tại tổ dân phố 2 - thị trấn Phố Châu) cùng với hai tên “cùng hội, cùng thuyền” đã chém anh Nguyễn Văn Đắc (trú xóm 4 - xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Do mâu thuẫn trong làm ăn, nên Đắc chủ động rủ hội của mình tấn công nhóm của Thìn ngay tại sân nhà đối phương. Nhưng Đắc chưa kịp hành động thì đã bị nhóm của Thìn cho "chết tại trận", 3 đối tượng khác chạy thoát thân.

Một vụ án khác lại xẩy ra tại địa bàn xóm Đại Vượng (Sơn Phú) vào ngày 20/6/2016. Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc làm trang trại, Nguyễn Đình Long đã dùng dao quắm chém chị Nguyễn Thị Tâm và anh Đoàn Quang Trung - người cùng xóm. Hậu quả, chị Tâm bị thương tật tỷ lệ 17%, anh Trung bị thương ở vai.

Công an huyện Hương Sơn đã vào cuộc điều tra xử lý kịp thời 2 vụ án trên. Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ - Trưởng Công an huyện cho biết: “Lãnh đạo Công an huyện đã tiến hành họp nóng, phân công nhiệm vụ cụ thể, tích cực vào cuộc ngay từ đầu. Bên cạnh đó, tiến hành thận trọng các bước trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, lấy đầy đủ lời khai của các đối tượng. Thành công lớn trong 2 vụ án này là sự vào cuộc truy bắt hung thủ, được nhân dân nhiệt tình giúp sức, tạo mọi điều kiện để các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ”.

Nhiều năm qua, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với bộ đội biên phòng các đồn 563, 565 cùng với cấp ủy, chính quyền các xã tích cực vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ như: pháo, lựu đạn, súng, kíp mìn... Chỉ tính trong 2 tháng 8 - 9/2016, Công an Hương Sơn đã thu được 16 dao, kiếm, lưỡi lê; 2 khẩu súng săn, 15 khẩu súng hơi, 60 khẩu súng tự chế, 35 kích điện, 1 súng kíp, 58 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm; 47 viên đạn, 0,6 kg thuốc nổ, 2,2 kg pháo, 46 kíp mìn... Đáng nói, với loại hung khí nguy hiểm được nhiều đối tượng sử dụng để gây án là dao, mã tấu, côn, kiếm, Công an huyện đã tiến hành nhiều biện pháp để khống chế, tịch thu, ngăn ngừa sử dụng.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, để góp phần hạn chế tình trạng đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm gây án như hiện nay, trước hết, cần tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng địa bàn trọng điểm, phức tạp, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, học sinh, sinh viên… Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt trong nhân dân về phòng, chống tội phạm; theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đồng thời, làm tốt công tác quản lý đối tượng từ cơ sở và xử lý tốt tin báo tố giác tội phạm… Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thường xuyên tổ chức tuyên truyền để người dân tự giác giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, nhất là địa bàn vùng biên giới, miền núi, nơi mà nhận thức pháp luật của người dân về vấn đề này còn hạn chế.

Quỳnh Hậu

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/quyet-liet-voi-toi-pham-su-dung-vu-khi-nong/124227.htm