Quyết định kích hoạt Brexit thuộc quyền Quốc hội Anh

Thủ tướng Anh không có quyền kích hoạt Brexit hay Anh rời liên minh châu Âu mà không thông qua Quốc hội. Đó là tuyên bố mà Tòa án tối cao Anh đưa ra ngày 6/12.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo đó, Tòa án Tối cao đã giữ nguyên phán quyết của tòa thượng thẩm hôm 3/11, đó là cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU ngày 23/6 chỉ mang tính chất tham khảo và việc kích hoạt Điều 50 cần được Quốc hội thông qua. Với quyết định này, kế hoạch rời EU của Thủ tướng Anh Theresa May có thể chậm lại vài tháng.

Các chuyên gia pháp lý nhận định, với việc Quốc hội tham gia quá trình tham vấn và ra quyết định kích hoạt Điều 50, người ta hy vọng rằng Chính phủ của bà May sẽ đưa ra một lập trường Brexit mềm mại hơn, theo đó, Anh vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với EU, đồng thời thực thi một chính sách nhập cư cởi mở hơn.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/quyet-dinh-kich-hoat-brexit-thuoc-quyen-quoc-hoi-anh-20161207105214696.htm