Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Bệnh viện Việt Đức

Theo thông từ Bộ Y tế, ngày 17/8 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có quyết định về việc bổ nhiệm GS Trần Bình Giang làm Phó giám đốc Phụ trách điều hành bệnh viện.

Chiều ngày 17/8, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, TS Phạm Văn Tác – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) đã đọc quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cử ông Trần Bình Giang – Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ là người phụ trách, điều hành bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 17/8. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17/8 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm giám đốc bệnh viện.

Phát biểu tại buổi trao quyết định bổ nhiệm phó giám đốc phụ trách bệnh viện Việt Đức, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, ngày 24/5/2015 Bộ Y tế có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến làm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để chờ việc thí điểm thi tuyển giám đốc các bệnh viện.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, cuối tháng 7 vừa qua, Bộ Y tế có đề nghị về việc điều động GS Trịnh Hồng Sơn – PGĐ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về làm giám đốc Bệnh Bệnh viện Hữu Nghị, khi đưa ra quyết định này Thành ủy Hà Nội cũng đã nhất trí việc điều động này.

Lý do điều động GS Trịnh Hồng Sơn về làm GĐ Bệnh viện Hữu nghị là do, đây là bệnh viện chuyên chăm sóc cán bộ hưu trí, thực hiện nhiều thủ thuật ngoại khoa khó, mà trước đây GS Trịnh Hồng Sơn đã từng làm trưởng khoa Ngoại, đồng thời GS Trịnh Hồng Sơn đang là giám đốc Trung tâm điều phối và ghép bộ phận cơ thể người, cơ quan ngang với bệnh viện hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế, nên việc điều chuyển là hợp lý.

“Đồng chí Sơn, lúc đầu đã đồng ý về việc làm giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị, đồng chí có đề nghị về việc điều một vị phó giám đốc do đồng chí đề xuất về bệnh viện này, đồng thời đồng chí cũng đề nghị thành lập trung tâm ghép thận độc lập, những đề nghị trên Bộ Y tế đêu đã nhất trí thông qua.

Nhưng đến ngày 11/8, đồng chí Sơn đã gửi tâm thư về việc không dời Bệnh viện Việt Đức, về việc này chúng tôi chưa có văn bản nào trả lời, nhưng báo chí đăng tải rầm rộ”, Bộ trưởng Tiến chia sẻ.

Bộ Y tế bổ nhiệm GS Trần Bình Giang làm PGĐ Phụ trách điều hành Bệnh viện Việt Đức.

Theo Bộ trưởng Tiến từ tháng 5/2015 đến nay việc điều hành bệnh viện Việt Đức là do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến kiêm nhiệm, tuy nhiên do Bộ Y tế có 1 đồng chí Thứ trưởng mới về hưu nên khối lượng công việc quá nhiều, bởi vậy Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến đã có đơn xin nghỉ làm giám đốc bệnh viện Việt Đức.

“Xét đề nghị của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Văn Tác, Bộ Y tế đã quyết định giao đồng chí Trần Bình Giang, sinh năm1962 làm P PGĐ Phụ trách bệnh viện”, bà Tiến cho hay.

Sau khi được bổ nhiệm làm PGĐ Phụ trách và điều hành bệnh viện, GS Trần Bình Giang chia sẻ, đây là nhiệm vụ nặng nề vì bệnh viện có lịch sử hơn 100 năm, đồng thời đây là bệnh viện ngoại khoa đặc biệt của cả nước.

“Để hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo bộ giao cho, bản thân tôi phải cố gắng cùng tập thể lãnh đạo, tập thể đảng ủy để hướng đến mục đích chung là phát triển bệnh viện, tất cả vì người bệnh”, GS Giang nói.

Trước đó, ngày 15/8, Bộ Y tế cũng đã có Quyết định giao phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô Phạm Văn Vững, 58 tuổi làm phó giám đốc phụ trách điều hành bệnh viện thay Phó giáo sư Lê Văn Thạch nghỉ theo chế độ.

Lê Phương

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/suc-khoe/gs-tran-binh-giang-duoc-bo-nhiem-phu-trach-benh-vien-viet-duc-c11a437655.html