Quyết định bất ngờ của tổng thống Pháp

Trong một động thái bất ngờ, Tổng thống Pháp Francois Hollande vừa tuyên bố ông sẽ không ra tái tranh cử nhiệm kỳ hai.

Đài BBC (Anh) hôm 1-12 cho biết trong cuộc phỏng vấn được truyền hình trực tiếp, ông Hollande bày tỏ mong muốn tiếp tục dẫn dắt đất nước và không ra tái tranh cử tổng thống. “Trong những tháng tới, nhiệm vụ duy nhất của tôi là lãnh đạo đất nước” – ông Hollande nhấn mạnh.

Ông chủ Điện Élyseé nói thêm: “Thế giới, châu Âu và Pháp đã phải đối mặt với những thách thức đặc biệt nghiêm trọng dưới thời tôi cầm quyền. Vì vậy, tôi muốn duy trì sự gắn kết quốc gia”.

Nước Pháp đã rúng động trước hàng loạt vụ khủng bố, mới nhất là vụ lao xe tải vào đám đông ở Nice hồi tháng 7 năm nay và trước đó là vụ tấn công liên hoàn ở Paris tháng 11-2015. Đầu năm 2015 còn xảy vụ xả súng tại tạp chí châm biếm Charlie Hebdo.

Tổng thống Pháp Francois Hollande. Ảnh: BBC

Tổng thống Hollande cho biết ông nhận thức được những mối nguy hiểm đang diễn ra, đồng thời cảnh báo về mối đe dọa đến từ đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (NF). Đại diện đảng này ra tranh cử tổng thống vào năm sau là bà Marine Le Pen.

Một trong những người đầu tiên phản ứng trước quyết định không tái tranh cử của ông Hollande, đó là cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron. Ông Macron ca ngợi nhà lãnh đạo Pháp đã đưa ra một quyết định can đảm. Trong khi đó, bản thân ông Macron đang ra tranh cử tổng thống với tư cách ứng viên trung dung độc lập.

Thủ tướng Manuel Valls sau đó cũng mô tả quyết định của ông Hollande là “sự lựa chọn của một chính khách”. Hai ông Hollande và Valls cùng đảng Xã hội. Trước đó có tin họ sẽ đua tranh trong nội bộ đảng.

Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Hollande đã dành mọi tâm huyết để giải quyết nạn thất nghiệp. Đến khi bắt đầu có thành tựu, vai trò của ông đột ngột bị lu mờ sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu kể từ tháng 1-2015.

Một số phương tiện truyền thông Pháp bất ngờ vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của đất nước, một tổng thống đương nhiệm quyết định không ra tái tranh cử nhiệm kỳ hai. Vị tổng thống 62 tuổi này hiện đối mặt tỉ lệ ủng hộ thấp.

Cuối tuần qua, hơn 4 triệu cử tri Pháp ủng hộ cựu Thủ tướng Francois Fillon của phe Cộng hòa bảo thủ làm đại diện cho đảng này ra tranh chức tổng thống. Cuộc bầu cử chia thành 2 giai đoạn, dự kiến tổ chức vào tháng 4 và tháng 5 năm sau.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Fillon sẽ giành chiến thắng vòng đầu tiên (tháng 4), dẫn trước thủ lĩnh cực hữu Marine Le Pen.

P.Nghĩa (Theo BBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/quyet-dinh-bat-ngo-cua-tong-thong-phap-20161202080753342.htm