Quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Sáng 10/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị và đông đảo cán bộ trong Bộ đã tham gia quyên góp.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh quyên góp ủng hộ đồng bào các các tỉnh miền núi Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Với truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần “Nhường cơm sẻ áo”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương, góp phần hỗ trợ trực tiếp đến người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ ở các tỉnh Tây Bắc.

Tổng số tiền quyên góp là 320 triệu đồng, Công đoàn Bộ Ngoại giao sẽ trực tiếp trao tiền ủng hộ đến nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, qua đó góp phần hỗ trợ đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

* Với tinh thần tương thân tương ái, sáng 10/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ vùng Tây Bắc. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và các Thứ trưởng, cùng công chức, viên chức, người lao động của Bộ đã tiến hành quyên góp.

Sau buổi lễ, số tiền quyên góp, ủng hộ được khoảng 400 triệu đồng. Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trực tiếp trao số tiền này tới đồng bào hai tỉnh Yên Bái và Sơn La.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Tuấn Linh cho biết: Thời gian  qua, nhân dân các tỉnh miền núi Tây Bắc đã chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ, sạt lở, nhiều gia đình bị cuốn trôi hết nhà cửa, nhiều người chết và mất tích. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quyên góp, ủng hộ nhằm chia sẻ một phần khó khăn, thiệt hại, giúp nhân dân các tỉnh Tây Bắc sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

* Sáng 10/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, giảng viên, học viên của Học viện.

Đông đảo cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kêu gọi các cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Học viện quyên góp ủng hộ, chia sẻ với đồng bào vùng mưa lũ ít nhất một ngày lương; với các học viên tham gia học tập trung tại Học viện ủng hộ ít nhất 100 nghìn đồng… nhằm giúp đồng bào vùng mưa lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ, số tiền ủng hộ dù nhiều hay ít cũng là những hành động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nhằm giảm bớt một phần khó khăn cho đồng bào các tỉnh Tây Bắc.

Hồng Điệp - Thu Phương - Thanh Giang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn//thoi-su/quyen-gop-ung-ho-dong-bao-bi-thiet-hai-do-mua-lu-20170810113516731.htm