Quy tắc '6 không' và các phản xạ tức thì cần dạy trẻ để tránh kẻ ấu dâm

Theo các chuyên gia, dấu hiệu để nhận biết một người có ý đồ 'ấu dâm' là khi họ có lời nói, cử chỉ, hành động mang hơi hướng tình dục, làm cho trẻ cảm thấy bối rối, khó chịu, sợ hãi và không đồng tình...

Theo các chuyên gia tâm lý, một trong những biện pháp giúp trẻ phòng ngừa bị xâm hại tình dục đó là hãy dạy các cháu các kiến thức về sức khỏe sinh sản, kiến thức về giới tính. Các bậc phụ huynh cần phải dạy con nhận biết thế nào là quấy rối, lạm dụng tình dục. Những dấu hiệu nào cho thấy một người có ý đồ xấu...

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, một người khi có lời nói, cử chỉ, hành động mang hơi hướng tình dục, làm cho trẻ cảm thấy bối rối, khó chịu, sợ hãi và không đồng tình...thì đó là những kẻ được đặt nghi vấn nhiều nhất.

Những dấu hiệu để giúp nhận diện một người có ý đồ ấu dâm thường có những biểu hiện như sau:

Những lời nói:

- Nói bóng gió về tình dục, khen một cách có ngụ ý về nước da, vóc dáng, bộ ngực…

- Kể những câu chuyện tục tĩu.

- Hứa hẹn cho trẻ một món đồ, hay một số tiền… với đề nghị hay gợi ý cho họ ôm ấp, hoặc động chạm vào cơ thể.

- Có những lời nói sàm sỡ.

- Nhìn trân trân vào người.

Những hành động, cử chỉ:

- Tìm cách va chạm cơ thể, nắm tay.

- Cho xem những hình ảnh khiêu dâm.

- Ôm, vuốt tóc, bá vai, vuốt má…

Bên cạnh việc giúp trẻ nhận ra chân tướng của kẻ ấu dâm từ xa thì cha mẹ cũng cần dạy con các quy tắc an toàn cá nhân để tránh bị lạm dụng tình dục.

Đó là 6 quy tắc như:

- Không đi một mình ở nơi tối tăm

- Không nhận tiền, quà hoặc nhận sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không biết lý do

- Không đi nhờ xe người lạ

- Không cho người lạ đến gần đến mức độ họ có thể chạm tay vào người mình

- Không để người lạ vào nhà, nhất là khi chỉ có một mình ở nhà

- Không nói chuyện với người lạ khi đang ở nhà một mình

Ngay cả với người quen nhưng khiến trẻ cảm thấy có điều gì đó không ổn (khiến trẻ lo lắng, bất an) trẻ cũng cần tránh ở một mình với họ và từ chối đi cùng họ đến những nơi vắng vẻ.

Bố mẹ cũng cần cung cấp cho con những kỹ năng xử lý tức thì khi đứng trước tình huống có nguy cơ bị lạm dụng tình dục.

Khi trẻ cảm thấy có nguy cơ bị quấy rối, lạm dụng tình dục (dù là với người lạ hay người quen, thậm chí là người thân của mình) trẻ cần:

- Đứng ngay dậy

- Nhìn thẳng vào kẻ định xâm hại

- Lùi ra xa để kẻ đó không với tay được đến người mình

- Nói to hoặc hét to và cương quyết: Không! Hãy dừng lại! Tôi không cho phép! Tôi không muốn! Nếu không dừng lại tôi sẽ mách với mọi người…Nếu cần thiết nhắc lại một lần nữa.

- Chạy ra chỗ khác ngay

- Kể với những người đáng tin cậy, nếu người thứ nhất chưa tin, hãy kể với người thứ hai cho đến khi có người tin và giúp đỡ.

Ngân Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/quy-tac-6-khong-va-cac-phan-xa-tuc-thi-can-day-tre-de-tranh-ke-au-dam-20170315110633321.htm