Quy hoạch vùng sản xuất tập trung cây công nghiệp và rau màu

Ngày 28.7, Sở NN-PTNT Quảng Ngãi cho biết toàn tỉnh hiện có gần 5.500 ha trồng cây công nghiệp, cây ăn quả và rau màu.

Tuy nhiên, diện tích này nằm rải rác ở các địa phương, nông dân sản xuất manh mún, việc tiêu thụ nông sản gặp khó khăn.

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong giai đoạn 2017 - 2021, tỉnh Quảng Ngãi đã quy hoạch lại vùng sản xuất tập trung cây ăn quả, cây công nghiệp và rau màu, với tổng diện tích hơn 35.000 ha. Trong đó, diện tích trồng cây ăn quả gần 800 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức, Nghĩa Hành. Diện tích trồng cây công nghiệp trên 27.200 ha, tập trung ở các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức. Cây rau màu khoảng 7.000 ha ở các huyện: Tư Nghĩa, Đức Phổ, Mộ Đức và Bình Sơn.

Việc quy hoạch các vùng sản xuất tập trung cây công nghiệp, cây ăn quả, rau màu sẽ từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh theo hướng hiện đại, sản xuất gắn với tiêu thụ, giúp nông dân vươn lên làm giàu từ sản xuất nông nghiệp.

Cũng theo Sở NN-PTNT Quảng Ngãi, một trong những khó khăn hiện nay là đầu ra cho nông sản, nhất là sản phẩm cây màu còn nhiều bấp bênh, điệp khúc “được mùa mất giá” thường xuyên diễn ra. Các hình thức liên kết trong sản xuất còn lỏng lẻo, thiếu tính ràng buộc. Nhiều địa phương xuất hiện tình trạng doanh nghiệp đầu tư nhưng thu mua không đúng như cam kết, nông dân cố tình phá vỡ hợp đồng dẫn đến doanh nghiệp thiếu nguyên liệu để sản xuất. Chưa có chính sách cụ thể nhằm liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Hiển Cừ

Hiển Cừ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/quy-hoach-vung-san-xuat-tap-trung-cay-cong-nghiep-va-rau-mau-860105.html