Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung: Xây dựng 87 công trình, cứu trợ 11.500 suất quà

Theo tin từ Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung, từ ngày thành lập (tháng 3/2009) đến nay, Quỹ đã tiếp nhận sự tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước được 230 tỷ đồng.

Nguồn tài trợ trên đã sử dụng vào việc xây dựng 87 công trình phòng tránh thiên tai bao gồm 37 trường tiểu học, 16 trường mầm non, 20 trạm y tế xã, 14 nhà văn hóa thôn, tại 14 tỉnh thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Ngoài ra hỗ trợ trang thiết bị cho 17 trường học bị thiệt hại do thiên tai; trồng, chăm sóc 109 ha rừng ngập mặn ven biển; cứu trợ khẩn cấp 11.500 suất quà cho đồng bào vùng bị bão lũ tàn phá, mỗi suất trị giá 150- 200 nghìn đồng; hỗ trợ cho 3.370 hộ tại ĐBSCL lắp đặt đường ống dẫn, mua bồn chứa nước…

Vào các ngày từ 18- 20/10 vừa qua, Quỹ đã chuyển 15 tấn gạo và 1.500 thùng mì tôm cứu trợ khẩn cấp cho 1.500 hộ bị thiệt hại do lũ lụt tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An ( mỗi hộ được nhận 10 kg gạo và 1 thùng mì tôm).

Hiện tại, Quỹ đang vận động sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước để tiếp tục triển khai các chương trình cứu trợ và xây dựng các công trình dân sinh phòng chống thiên tai.

Vào ngày 29/10 sắp tới, Quỹ phối hợp với Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, tổ chức chương trình giao lưu truyền hình với chủ đề “Ấm áp tình người trong thiên tai”, nhằm kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành với Quỹ trong nỗ lực giảm thiểu thiệt hại và đem niềm vui đến với người dân vùng bị thiên tai tàn phá.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/quy-ho-tro-phong-tranh-thien-tai-mien-trung-xay-dung-87-cong-trinh-cuu-tro-11500-suat-qua-post178681.html