Quỹ Gia đình Herbalife tài trợ 446 triệu đồng cho trẻ em cơ nhỡ

Năm nay, hai Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đồng Tâm (Bình Định) và Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương (Hậu Giang) tiếp tục nhận được nguồn tài trợ từ Quỹ Gia Đình Herbalife với tổng trị giá 446 triệu đồng. Với gói tài trợ này, hàng trăm trẻ em từ hai trung tâm sẽ được cải thiện cuộc sống, nâng cao sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần.

Từ triết lý kinh doanh của một tập đoàn dinh dưỡng

Được coi là một trong những sứ mệnh mà tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu này hướng tới trong triết lý kinh doanh của mình: “Sức Khỏe – Sắc Đẹp – Sẻ Chia”, chương trình Casa Herbalife là hoạt động chính của Quỹ Gia đình Herbalife (HFF) với mục đích mang lại dinh dưỡng lành mạnh cho trẻ em cơ nhỡ trên toàn thế giới thông qua cải thiện bữa ăn hằng ngày. Với sự sẻ chia ấy, hàng trăm trẻ em cơ nhỡ đã và đang được chăm lo tốt hơn về sức khỏe thể chất và tinh thần, phần nào bù đắp những thiếu thốn, bất hạnh mà các em phải gánh chịu, giúp các em tự tin hơn, cứng cáp hơn để sau này cống hiến cho đời. Đây là năm thứ tư Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đồng Tâm (Bình Định) nhận được gói tài trợ này. Với trẻ mồ côi tại Nhà nuôi trẻ Hướng Dương (Hậu Giang), đây là gói tài trợ thứ 3 mà các em nhận được từ Casa Herbalife.

TS. Nguyễn Thắng - Chủ tịch Herbalife Khu vực Việt Nam, Thái Lan & Campuchia trao bảng tài trợ cho đại diện Trung tâm BTXH Đồng Tâm

Tại buổi lễ tái ký kết hợp đồng tài trợ, TS. Nguyễn Thắng, Chủ tịch Herbalife Khu vực Việt Nam, Thái Lan & Campuchia chia sẻ: “Với những cố gắng nỗ lực kể từ khi triển khai chương trình tại Việt Nam, quỹ HFF đã xây dựng được 3 chương trình Casa Herbalife trên toàn quốc. Qua đó, chúng tôi cam kết thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ những bữa ăn dinh dưỡng lành mạnh, tài trợ xây dựng thư viện, bếp ăn… tạo điều kiện tốt nhất để các em được phát triển toàn diện hơn. Ngoài việc chú trọng nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho các em tại Casa Herbalife, chúng tôi còn quan tâm, chăm lo đến cuộc sống tinh thần và vận động thể chất cho các em. Quỹ HFF sẽ tiếp tục đồng hành cùng trung tâm bảo trợ xã hội Đồng Tâm và Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương trong những năm tiếp theo để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa tại đây”.

TS. Nguyễn Thắng cùng các em nhỏ Casa Herbalife Đồng Tâm trong giờ đọc sách tại thư viện

Đến những niềm vui lan tỏa nhờ sự sẻ chia

Chia sẻ của TS. Nguyễn Thắng đã phản ánh rõ nét mục tiêu cũng như thành tựu từ những hoạt động thiết thực mà Casa Herbalife đạt được trong suốt thời gian vừa qua. Với 3 ngôi nhà Casa trên toàn quốc, có thể nói, Herbalife Việt Nam đã hiện thực hóa cam kết hỗ trợ cộng đồng một cách nghiêm túc, bài bản, lâu dài của ban lãnh đạo cũng như toàn thể đội ngũ nhân viên của tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu này. Điều đó không chỉ mang lại niềm vui cho các em – những người trực tiếp được hưởng sự chia sẻ, giúp đỡ, mà còn làm ấm lòng những người gần gũi nhất, đã cưu mang, tận tâm chăm sóc các em bấy lâu nay.

Với sự chung tay giúp đỡ, sự quan tâm sẻ chia từ Casa Herbalife, các em có thể cảm nhận rõ nét rằng, các em cũng có quyền ước mơ và không hề cô đơn trên con đường thực hiện ước mơ ấy. Vẫn có những vòng tay sẵn sàng giúp các em chinh phục ước mơ của chính mình.

Có thể nói, trong 3 năm vừa qua, nhờ sự chia sẻ từ Quỹ Gia đình Herbalife, thông qua chương trình Casa Herbalife, biết bao trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đồng Tâm và Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương đã được hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn với những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng hơn và đời sống tinh thần phong phú hơn. Sự chia sẻ ấy, những hoạt động thiết thực ấy đầy ý nghĩa và thiết nghĩ, cần được nhân rộng.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/quy-gia-dinh-herbalife-tai-tro-446-trieu-dong-cho-tre-em-co-nho-20160813101231362.chn