Quy định mới trong hoạt động xây dựng khiến phụ nữ độc thân... 'sướng'

Quy định mới không chỉ giúp phụ nữ độc thân ‘sướng’ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình trẻ, những người sống độc thân.

Luật Xây dựng 2005 quy định: Nhà chung cư phải thiết kế căn hộ khép kín và có diện tích sàn mỗi căn hộ tối thiểu từ 45m2 trở lên. Đây là một trở ngại đối với những người độc thân có thu nhập trung bình. Những căn hộ có diện tích từ 45m2 trở lên lại có giá bán thường cao, hơn 1 tỷ đồng/căn hộ. Mức giá được coi cho là vượt quá khả năng của đại bộ phận người dân.

Chị Trâm Anh, một phụ nữ độc thân đang thuê trọ ở quận Hà Đông, TP Hà Nội, cho biết: Giá bán căn hộ ở các khu đô thị mới ở Hà Nội quá cao, với thu nhập như hiện nay thì tôi khó có thể mua được.

Ảnh minh họa

Theo chị Trâm Anh, chị chỉ ở một mình nên nhu cầu về diện tích ở cũng không quá lớn, chỉ cần đầy đủ tiện nghi là được. Chị chỉ có nhu cầu ở căn hộ dưới 30m2 là thoải mái. Hiện chị cũng đang thuê một chung cư mi ni có diện tích 28m2 để ở.

‘Với một người độc thân như tôi thì cũng chả cần phải ở những căn hộ có diện tích lớn làm gì, vừa phải bỏ ra chi phí cao để mua vừa không sử dụng hết diện tích’, chị Trâm Anh cho biết thêm.

Đây không chỉ là suy nghĩ của chị Trâm Anh mà có khá nhiều người độc thân khác cũng có suy nghĩ như vậy. Một bộ phận giới trẻ có xu hướng sống độc thân hiện nay chỉ có nhu cầu mua các căn hộ nhỏ, đầy đủ nội thất ‘thông minh’ cũng như tiện ích xung quanh.

Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều doanh nghiệp (DN) thời gian qua đã gửi văn bản đến Bộ xây dựng đề nghị cho phép đầu tư nhà ở thương mại với diện tích nhỏ hơn 45m2, cụ thể là từ 30 – 40 m2.

Trước thực tế này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) đã đồng ý cho doanh nghiệp (DN) xây dựng căn hộ có diện tích 25m2.

Ngày 26/4 vừa qua, ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) đã ký công văn về vấn đề này. Theo đó, Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS đồng ý cho DN xây dựng căn hộ có diện tích 25m2 cho đến khi Bộ xây dựng quy chuẩn Quốc gia về chung cư.

Việc Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) ra công văn này là hoàn toàn cần thiết và phù hợp với thực tế. Những hộ gia đình trẻ, người sống độc thân, đặc biệt là phụ nữ độc thân, tỏ ra đang ngóng chờ những dự án có căn hộ 25m2.

Tuấn Anh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/bat-dong-san/quy-dinh-moi-trong-hoat-dong-xay-dung-khien-phu-nu-doc-than-suong-171093/