Quốc tế kêu gọi chống hàng giả và hàng cướp biển

Tại Hội nghị toàn cầu chống hàng giả và hàng cướp biển diễn ra ở thủ đô Paris (Pháp), hơn 800 đại biểu đến từ hơn 100 nước, các tổ chức quốc tế và liên chính phủ, các cơ quan thực thi luật pháp… đã kêu gọi cộng đồng quốc tế phát triển giải pháp bền vững cho vấn đề toàn cầu vốn đã trở nên nghiêm trọng là buôn bán hàng giả và hàng cướp biển.

Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Francis Gurry đã nhấn mạnh nhu cầu về lãnh đạo quốc tế thống nhất trong cuộc chiến chống buôn bán hàng giả và hàng cướp biển. Theo ông, trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, WIPO cam kết tạo điều kiện tăng cường đối thoại chính sách quốc tế một cách xây dựng và cân bằng về các thách thức chung và những giải pháp sáng tạo. Trong khi đó, Tổng Thư ký Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) Kunio Mikuriya cho rằng để đảm bảo thành công của cuộc chiến toàn cầu này cần tăng cường hợp tác quốc tế và hành động phối hợp giữa các quốc gia. Tổng Thư ký Tổ chức Cảnh sát quốc tế (INTERPOL) Ronald K. Noble khẳng định hơn 1.000 vụ buôn bán hàng giả và hàng cướp biển mà tổ chức này ngăn chặn trong năm qua đã cho thấy lợi ích của quan hệ đối tác giữa các khu vực kinh tế công và tư nhân. INTERPOL cam kết tăng các nguồn lực để cuộc chiến chống buôn bán hàng giả và hàng cướp biển gặt hái nhiều thành công trong năm 2011, đặc biệt trong việc bảo vệ con người trước nguy cơ hàng giả gây chết người. Tổng Thư ký Phòng Thương mại quốc tế (ICC) Jean-Guy Carrier và Chủ tịch Hiệp hội Thương hiệu quốc tế (INTA) Gerhard Bauer cho biết buôn bán hàng giả và hàng cướp biển đã gây thiệt hại cho các nước và cộng đồng kinh doanh quốc tế hơn 1.000 tỷ USD mỗi năm, làm mất hơn hai triệu việc làm kèm theo những hiểm họa y tế và xã hội nghiêm trọng khác. Những nguy cơ này không chỉ đe dọa một nước, một khu vực mà cả toàn cầu. Bất chấp những nỗ lực ngăn chặn, nạn buôn bán trên ngày càng leo thang. Cộng đồng thế giới cần tìm giải pháp mới sáng tạo hơn để tăng hiệu quả của cuộc chiến này, đặc biệt là cảnh báo người tiêu dùng kiên quyết không mua và tiêu dùng hàng giả và hàng cướp biển. Các tổ chức quốc tế và thực thi luật pháp cũng nhấn mạnh đường lối cân bằng để chống hàng giả và hàng cướp biển, trong đó đặc biệt đề cao quan hệ giữa tăng cường tôn trọng sở hữu trí tuệ và phát triển bền vững./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/quoc-te-keu-goi-chong-hang-gia-va-hang-cuop-bien/20112/77587.vnplus