Quốc kỳ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ tung bay tại ABG5

1 ngày trước Lễ khai mạc Đại hội thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG5), Quốc kỳ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tung bay tại Đại hội.

Chiều nay (23/9), tại công viên biển Đông, TP Đà Nẵng; Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết Ban tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 tiếp tục tiến hành Lễ thượng cờ các đoàn tham dự Đại hội.

Tham dự buổi Lễ thượng cờ chiều nay có ông Đặng Việt Dũng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng, Phó trưởng Ban tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 và đại diện của các đoàn thể thao Brunei, Đông Timor, Macau, Bangladesh, Iran, Yemen, Mông Cổ, Myanmar, Bahrain, Bhutan, Kyrgystan, Lào, Lebanon, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Singapore, UAE, Pakistan, Srilanka, Kuwait, Indonesia, Jordan, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Trung Quốc, Turkmenistan, Thái Lan và Oman.

Lễ Thượng cờ các đoàn tham dự ABG5 chiều nay diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi

Không như buổi Lễ thượng cờ các đoàn tham dự ABG5 được tổ chức chiều ngày 22/9 bị ảnh hưởng bởi trời mưa to. Buổi Lễ thượng cờ các đoàn tham dự ABG5 chiều nay diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Đặng Việt Dũng đại diện cho BTC ABG5 của chủ nhà Việt Nam đã nhận và trao quà kỷ niệm cho đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Đại hội.

Như vậy, 1 ngày trước Lễ khai mạc chính thức ABG5, Quốc kỳ của 42 nước tham dự đã tung bay tại Đại hội.

Ông Đặng Việt Dũng trao quà kỷ niệm của BTC cho đại diện các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự ABG5

AGB5-2016 được tổ chức từ ngày 24/9 đến ngày 3/10 tại Đà Nẵng với 14 môn thi đấu (bao gồm 22 phân môn) với 172 bộ huy chương. Đai hội có sự tham gia tranh tài của khoảng 6.500 VĐV, HLV, quan chức, … đến từ 42 đoàn thể thao của quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á.

Cùng với Lễ thượng cờ cho các đoàn tham dự ABG5, ngày hôm nay tại Công viên Biển Đông, TP Đà Nẵng diễn ra các trận đấu vòng bán kết môn Muaythai, Chung kết 2 nội dung bơi đường dài là 5km nữ và 10km nam cùng các trận đấu vòng loại môn Kabaddi.

Sau ngày thi đấu hôm nay, những tấm HCV đầu tiên tại ABG5 đã có chủ. Theo đó, ở nội dung 5km của nữ, với thành tích 1h05'57.6'', kình ngư người Thái Lan, SRIPHANOMTHORN Benjaporn đã giành được tấm HCV. Kình ngư người Trung Quốc, Lei Shan giành HCB với thành tích 1h05'59.2 giây. Giành HCĐ là một kình ngư khác của Trung Quốc là Li Yilin Với thành tích 1h06'01.9''.

Ở nội dung 10km của nam, kình ngư KHUDYAKOV Vitaliy của Kazakhstan đã giành HCV với thành tích 2h02'07.2''. Đoạt tấm HCB là kình ngư người Trung Quốc Wang Wenhao với thành tích 2h04'55.9''; HCĐ nội dung này thuộc về kình ngư người Syria, MOHAMMAD Saleh với thành tích 2h06'20.4''. Kình ngư của chủ nhà Việt Nam, Nguyễn Huy Hoàng cán đích ở vị trí thứ 4 với thời gian 2h06'29''. Thành tích của Huy Hoàng chỉ kém thành tích của người về đích thứ 3 chưa đầy 9 giây.

Trung Kiên

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/abg-2016/quoc-ky-42-quoc-gia-va-vung-lanh-tho-tung-bay-tai-abg5-643-200715.html