Quốc Khánh - Quang Trí đăng quang đôi nam

Thi đấu bùng nổ trước cặp Hoàng Thành Trung - Ngô Đức Dương (CAND), Lê Quốc Khánh - Lâm Quang Trí xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung đôi nam.

Tại trận đối đầu Hoàng Thành Trung - Ngô Đức Dương ở chung kết, khả năng bắt lưới nhanh nhạy của Quốc Khánh phát huy tốt hiệu quả. Đặc biệt với chiều cao gần 1,9 m, Quang Trí hóa giải hầu hết cú lốp bóng đã trở thành “thương hiệu” của Hoàng Thành Trung. Với màn khởi động vượt lên dẫn đối thủ 4/1, đôi Khánh - Trí suýt chút nữa “tuột xích” khi để Trung - Dương san bằng 4/4. Rất may hai tay vợt TP.HCM kịp lấy lại thế trận rồi thắng 7/5 ở set đầu.

Bước vào set 2, dù đôi Thành Trung - Đức Dương thi đấu rất nỗ lực nhưng không thể lật ngược được tình thế. Và với chiến thắng 6/3 đôi Quốc Khánh - Quang Trí lần thứ hai đăng quang ngôi vô địch.

Nội dung bán kết đơn nam, không có bất ngờ nào xảy ra khi Lý Hoàng Nam vượt qua Trịnh Linh Giang 6/0, 6/3. Trận còn lại, Phạm Minh Tuấn buộc tay vợt trẻ 16 tuổi Nguyễn Văn Phương dừng chân sau hai set thua 2/6, 3/6.

Như vậy Minh Tuấn tranh ngôi vô địch với Lý Hoàng Nam. Đây được xem là trận chung kết trong mơ mà người hâm mộ quần vợt Việt Nam chờ đợi.

Ở nội dung bán kết đơn nữ, Trần Thị Tâm Hảo (TP.HCM) thắng cách biệt Thanh Trúc 6/0, 6/1 lọt vào chung kết gặp đối thủ Đà Nẵng Phan Thị Thanh Bình.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/quoc-khanh-quang-tri-dang-quang-doi-nam-670736.html