Quốc hội yêu cầu Bộ Văn hóa sớm sửa đổi việc cấp phép

Bộ trưởng Văn hóa được yêu cầu khẩn trương rà soát, sớm sửa đổi các quy định về việc quản lý tác phẩm, cấp phép biểu diễn nghệ thuật.

Sáng 21/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 với hơn 93% đại biểu tán thành.

Đối với lĩnh vực Văn hóa Thể thao Du lịch, Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

"Ngành văn hóa cần khẩn trương rà soát, sớm sửa đổi các quy định về việc quản lý tác phẩm, cấp phép biểu diễn nghệ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển, cải cách hành chính và phù hợp với thực tiễn", Nghị quyết nêu.

Trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ quản lý chuyên ngành phải thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; gắn sản xuất với tiêu thụ...

"Ngành nông nghiệp chú trọng các giải pháp về nâng cao hiệu quả liên kết giữa nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp", Quốc hội yêu cầu.

Từ trái qua các bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Chí Dũng và Nguyễn Thị Kim Tiến.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân

Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu ngành Y tế tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đồng thời, ngành Y phải nâng cao thái độ phục vụ, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh, liên thông kết quả xét nghiệm...

Quốc hội cũng quyết nghị việc ngành Kế hoạch Đầu tư phải thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công; kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật theo hướng đơn giản hóa các thủ tục lập thẩm định, phê duyệt đầu tư công.

Trong năm 2017, Bộ kế hoạch Đầu tư phải ban hành các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân; cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ tiêu cực trong việc lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.

Trước đó từ 13 đến 15/6, 5 thành viên Chính phủ đã đăng đàn trả lời chất vấn gồm bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Văn hóa Thể thao Du lịch, Y tế, Kế hoạch đầu tư và Phó thủ tướng Trương Hòa Bình.

Sáng 21/6, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh kỳ họp lần này có nhiều đổi mới. Cụ thể, Quốc hội đã giành nhiều thời gian để thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội (kéo dài phiên làm việc đến 18h30 thay vì 17h như thường lệ) và tăng hoạt động chất vấn lên 0,5 ngày.

"Không khí thảo luận, tranh luận của đại biểu sôi nổi, thẳng thắn, thể hiện sự chuyển biến từng bước từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận với số lượng tranh luận tăng lên đáng kể", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Bà Ngân cho rằng, chất lượng phát biểu của các đại biểu cũng tăng lên, không chỉ tranh luận với thành viên Chính phủ mà còn tranh luận với các đại biểu khác về các vấn đề còn ý kiến khác nhau. Các Bộ trưởng cũng trả lời câu hỏi của đại biểu và tiếp thu các kiến nghị, tạo không khí làm việc dân chủ và trách nhiệm.

Theo Hoàng Thùy /Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/quoc-hoi-yeu-cau-bo-van-hoa-som-sua-doi-viec-cap-phep-191325/