Quốc hội Thái Lan thông qua yêu cầu sửa Hiến pháp của Nhà vua

Quốc hội Thái Lan đã bỏ phiếu thông qua yêu cầu sửa đổi Hiến pháp do tân Vương Maha Vajiralongkorn đề nghị.

Tân Vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn.

Theo đó, cuộc bỏ phiếu được thông qua với tỷ lệ 228/231 số phiếu ủng hộ. Động thái này được cho là có khả năng khiến cuộc tổng tuyển cử dự kiến tổ chức vào cuối năm 2017 bị trì hoãn. Bởi, để thực hiện việc thay đổi theo yêu cầu của Nhà vua, các nhà lập pháp của Quốc hội sẽ phải có thời gian để sửa đổi bản Hiến pháp.

Trước đó, bản Dự thảo Hiến pháp mới đã được thông qua sau cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 8/2016. Tuy nhiên, Hiến pháp mới này phải nhận được sự tán thành của tân Vương Maha Vajiralongkorn – người vừa lên ngôi vào đầu tháng 12/2016, sau khi Nhà vua Bhumibol Adulyadej băng hà, sau suốt 70 năm trị vì đất nước.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết, văn phòng tân Vương Vajiralongkorn đã gửi một yêu cầu thay đổi một số điều khoản trong bản Hiến pháp mới. Trong đó, bao gồm những điều khoản liên quan đến quyền lực của hoàng gia và Nhà vua trong các vấn đề của quốc gia.

Cũng theo yêu cầu của Nhà vua về việc sửa đổi Hiến pháp. Trong đó, Nhà vua Maha Vajiralongkorn có thể đi ra nước ngoài mà không cần chỉ định một người nhiếp chính thay thế. Tân vương Maha Vajiralongkorn thường xuyên có những chuyến đi nước ngoài vào thời điểm ông vẫn còn là Thái tử. Tân Vương mới của Thái Lan đã dành một thời gian lớn ở nước ngoài, chủ yếu là Đức.

Ông Somjet Boonthanom – một thành viên của Quốc hội cho biết, sửa đổi Hiến pháp có khả năng dẫn đến việc cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào năm sau. “Cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra 15 tháng sau khi Hiến pháp sửa đổi được thông qua”, ông Somjet nói.

Đầu tiên, chính phủ sẽ phải thực hiện việc sửa đổi Hiến pháp. Sau đó, Nhà vua sẽ có 90 ngày để xem xét và thông qua bản Hiến pháp sửa đổi. “Nếu như theo đúng các bước, cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào khoảng đầu cho đến giữa năm 2018”, ông Somjet cho biết.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quoc-hoi-thai-lan-thong-qua-yeu-cau-sua-hien-phap-cua-nha-vua-277904.html