Quốc hội Nhật Bản thông qua luật cho phép Nhật hoàng thoái vị

Hôm nay (9-6), Quốc hội Nhật Bản đã phê chuẩn luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị. Theo điều luật mới, Nhật hoàng Akihito sẽ là vị hoàng đế Nhật Bản đầu tiên thoái vị trong suốt 200 năm qua.

Nhật hoàng Akihito.

Ngoài việc phê chuẩn luật cho phép Nhật hoàng thoái vị, Quốc hội Nhật Bản cũng yêu cầu Chính phủ cân nhắc các giải pháp để bảo đảm tính kế vị ổn định của Hoàng gia, trong đó bao gồm việc cho phép các công chúa được kế vị ngai vàng.

Các phương tiện truyền thông Nhật Bản dự báo, Nhật hoàng sẽ chính thức thoái vị trong dịp sinh nhật lần thứ 85 vào tháng 12-2018. Sau khi thoái vị, Nhật hoàng Akihito sẽ truyền ngôi cho Thái tử Naruhito, 57 tuổi.

Tháng 8 năm ngoái, Nhật hoàng đã ngỏ ý muốn truyền ngôi cho Thái tử do lo ngại tuổi cao sức yếu sẽ cản trở ông thực hiện các nghĩa vụ đối với Hoàng gia và đất nước. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, luật pháp hiện hành của Nhật Bản chưa cho phép Nhật hoàng thoái vị.

Nhật hoàng Akihito năm nay 84 tuổi, lên ngôi vào năm 1989 sau khi kế vị Thiên hoàng Hirohito. Trong suốt thời gian trị vì, Nhật hoàng Akihito luôn được công chúng Nhật Bản tôn kính và mến mộ. Mặc dù không nắm trong tay thực quyền nhưng Nhật hoàng là biểu tượng quốc gia và sự đoàn kết dân tộc của đất nước Mặt trời mọc.

Bình Minh Theo New York Times

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/870866/quoc-hoi-nhat-ban-thong-qua-luat-cho-phep-nhat-hoang-thoai-vi