Quốc hội Nga đáp trả tuyên bố Anh về quyền tiến hành tấn công hạt nhân

Tuyên bố của bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fellon phải có phản ứng cứng rắn, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc hội Nga về Quốc phòng và An ninh Franz Klintsevich viết trong Facebook trên trang của mình.

"Trong trường hợp tốt nhất, tuyên bố này nên được xem như một thành phần của chiến tranh tâm lý", thượng nghị sĩ thông báo.

Ông Klintsevich nhấn mạnh rằng nếu Anh sẵn sàng tấn công một quốc gia hạt nhân thì nước Anh sẽ bị xóa khỏi từ mặt của trái đất bởi có diện tích lãnh thổ nhỏ./.

Theo Sputnik

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/quoc-te/201704/quoc-hoi-nga-dap-tra-tuyen-bo-anh-ve-quyen-tien-hanh-tan-cong-hat-nhan-2802893/