Quốc hội lập hiến Vê-nê-xu-ê-la nắm quyền lập pháp

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Quốc hội lập hiến (ANC) của Vê-nê-xu-ê-la chính thức thông báo sẽ tiếp quản các quyền hạn của Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, bất chấp việc lực lượng đối lập không công nhận tính hợp pháp của ANC. Trong một phiên họp, ANC đã phê chuẩn một sắc lệnh cho phép cơ quan này tiếp quản các chức năng lập pháp về việc bảo đảm hòa bình, an ninh, chủ quyền, các hệ thống kinh tế - xã hội, cũng như các tài sản nhà nước và duy trì các quyền của Vê-nê-xu-ê-la.

★ Chủ tịch ANC Đ.Rô-đri-ghết đã đề xuất với người đứng đầu Quốc hội do phe đối lập kiểm soát H.Bô-ghết về việc thành lập ủy ban liên lạc chung cho hai bên. Chủ tịch ANC Đ.Rô-đri-ghết cho biết, trong một cuộc gặp ông H.Bô-ghết với sự có mặt của cựu Thủ tướng Tây Ban Nha R.Xa-pa-tê-rô, bà đã đề xuất chỉ định năm nghị sĩ vào ủy ban liên lạc này, nhằm tạo điều kiện cho hai bên đối thoại để cùng tồn tại và
hòa hợp.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33833802-quoc-hoi-lap-hien-ve-ne-xu-e-la-nam-quyen-lap-phap.html