Quốc hội Hàn Quốc chất vấn cựu trợ lý Tổng thống

Ông Kim Ki-choon, cựu chánh văn phòng Nhà Xanh bị các nghị sĩ chỉ trích tại vòng thứ hai của cuộc điều trần Quốc hội về vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye và người bạn thân Choi Soon-sil.

Theo Yonhap, ông Kim, người đã có ảnh hưởng lớn trong chính quyền, bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ giữa những người liên quan đến vụ bê bối. Ông cũng bị cáo buộc đã im lặng khi được hỏi vì sao bà Park không hành động tại thời điểm xảy ra thảm họa chìm phà năm 2014, khi ông đang phục vụ tại văn phòng tổng thống. Đối mặt với một loạt những chỉ trích, ông Kim cho biết cảm thấy có lỗi vì đã không hỗ trợ tổng thống đúng cách. Tuy nhiên, ông bác bỏ bất kỳ liên quan nào đến vụ bê bối và khẳng định không biết bà Choi. “Nếu tôi biết bà Choi, tôi đã liên lạc hoặc gọi cho bà ấy. Điều tra của công tố viên sẽ làm rõ điều này”, ông Kim nói.

Thúy Ngọc

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_158799_quo-c-ho-i-ha-n-quo-c-cha-t-va-n-cu-u-tro-ly-to-ng.aspx