Quốc hội đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước

Sau khi tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ trước Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã đọc tờ trình đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đọc tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn (ảnh: I.T)

Ông Huỳnh Ngọc Sơn (sinh ngày 10.10.1951 tại phường Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, khóa XI, nguyên Tư lệnh Quân khu 5, Đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam các khóa XI, XII, XIII. Năm 2007, ông Sơn được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội. Đến năm 2015, ông được thăng hàm Thượng tướng.

Chủ tịch Quốc hội cũng đọc tờ trình miễn nhiệm đối với một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khác gồm có: Ông Ksor Phước – Chủ tịch Hội đồng dân tộc; ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; ông Phùng Quốc Hiển – Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách; ông Nguyễn Kim Khoa – Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh; ông Đào Trọng Thi – Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; bà Trương Thị Mai – Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội; bà Nguyễn Thị Nương – Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đọc tờ trình miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn.

“Ông Nguyễn Hữu Vạn được Quốc hội khóa XIII bầu và phê chuẩn làm Tổng Kiểm toán Nhà nước (tháng 5.2013). Trong thời gian qua, ông Vạn luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nay do yêu cầu nhân sự cấp cao của Đảng, Quốc hội đề nghị miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết.

Chiều nay, Quốc hội sẽ thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín để miễn nhiệm các chức danh trên.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quoc-hoi-de-nghi-mien-nhiem-pho-chu-tich-quoc-hoi-tong-kiem-toan-nha-nuoc-671164.html