Quốc hội Anh thông qua dự luật: Tiến trình Brexit đã sẵn sàng

Thủ tướng Anh Theresa May đã có thể tự do ấn nút khởi động các cuộc đàm phán để Anh rời Liên minh châu Âu vào bất cứ thời điểm nào.

Rạng sáng 14/3 (theo giờ Hà Nội), Quốc hội Anh đã bỏ phiếu thông qua dự luật về việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. Quyết định này chính thức mở đường cho Chính phủ của Thủ tướng Theresa May thông báo với các lãnh đạo của EU về kế hoạch Anh rời liên minh này.

Thủ tướng Anh Theresa May đã có thể tự do ấn nút khởi động các cuộc đàm phán để Anh rời Liên minh châu Âu vào bất cứ thời điểm nào. (Ảnh: AP)

Với tỷ lệ 274 phiếu thuận, 11 phiếu chống, Thượng viện Anh đã thông qua dự luật Brexit được Hạ viện Anh thông qua trước đó.

Hai điều khoản mà Thượng viện yêu cầu như: quyền được phủ quyết của các nghị sĩ Quốc hội Anh đối với kết quả đàm phán cuối cùng của Thủ tướng May và quyền của các công dân Liên minh châu Âu tại Anh sau Brexit đã không được bổ sung vào trong dự luật Brexit sau khi Hạ viện phủ quyết. Thượng viện Anh cuối cùng đồng ý rút lại đề xuất của mình.

Hãng tin BBC nhận định, với quyết định này, Thủ tướng Anh Theresa May có thể tự do ấn nút khởi động các cuộc đàm phán để Anh rời Liên minh châu Âu vào bất cứ thời điểm nào.

Theo kế hoạch, sau khi quốc hội Anh thông qua dự luật Brexit, Thủ tướng May sẽ phải chính thức thông báo với lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu ý định của Anh rời khối này theo kết quả trưng cầu ý dân hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, Văn phòng của Thủ tướng May cho biết, điều này sẽ không xảy ra ngay trong tuần này. Thủ tướng May sẽ phải đợi đến tuần cuối cùng của tháng 3 này mới chính thức thông báo với Liên minh châu Âu về ý định rời khối và khởi động tiến trình đàm phán Brexit.

Dự kiến, dự luật này sẽ được Nữ hoàng Anh phê chuẩn vào sáng 14/3 (giờ địa phương) để chính thức trở thành luật.

Những người ủng hộ Brexit đã ngay lập tức bày tỏ hoan nghênh quyết định của Quốc hội Anh. Nghị sĩ đảng Bảo thủ Dominic Raab nhấn mạnh, giờ đã đến lúc các bên chính thức bước vào đàm phán, với tham vọng và sự ủng hộ của Chính phủ nhằm đảm bảo một thỏa thuận Brexit tốt nhất, tốt cho cả nước Anh và cả Liên minh châu Âu.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Anh sẽ chính thức công bố quyết định Brexit vào ngày 29/3 tới, khởi động tiến trình đàm phán giữa Anh và Liên minh châu Âu, dự kiến kéo dài 2 năm. Tuy nhiên, bà May từng thể hiện rõ lập trường rằng Anh sẽ sẵn sàng rời khỏi Liên minh châu Âu mà không cần bất kỳ thỏa thuận nào một khi phía Liên minh châu Âu gây sức ép.

Theo bà May, một kịch bản “Brexit cứng” còn hơn là chấp thuận những thỏa thuận “thua thiệt” với Liên minh châu Âu. Điều này cũng đã được Bộ trưởng Brexit của Anh, ông David Davis nhấn mạnh tại phiên bỏ phiếu của Thượng viện.

“Khi chúng ta đã lên kế hoạch bắt tay vào tiến trình đàm phán sắp tới, chúng ta luôn đặt ra cho mình nguyên tắc làm việc đơn giản. Chúng ta sẽ không làm bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, bao gồm cả lợi ích của người dân Anh sống trong Liên minh châu Âu và chúng tôi sẽ không nhảy vào đàm phán mà tự trói tay trói chân của mình lại”, ông Davis nói.

Về phía Liên minh châu Âu, tại Hội nghị thượng đỉnh mùa Xuân của liên minh diễn ra trong hai ngày 9-10/3 vừa qua tại Brussels, Bỉ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã nói rằng, EU sẽ trả lời “nhanh và có trách nhiệm” trong vòng 48 giờ sau khi Anh thông báo chính thức khởi động tiến trình đàm phán về việc rời khỏi Liên minh châu Âu./.

Hồng Nhung/VOV-Trung tâm Tin Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/quoc-hoi-anh-thong-qua-du-luat-tien-trinh-brexit-da-san-sang-602712.vov