Quốc hội Anh thảo luận về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Trump

Quốc hội Anh tiến hành thảo luận sau khi có hơn 1,8 triệu người ký vào kiến nghị yêu cầu rút lại lời mời Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Anh.

Thủ tướng Anh Theresa May đã gây ngạc nhiêm khi mời tân Tổng thống Mỹ tới thăm Anh, trong khi, bà May cũng là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên thăm Washington sau khi ông Trump lên nắm quyền.

Thủ tướng Anh Theresa May gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Washington. (Ảnh: EPA)

Tuy nhiên, lời mời ông Trump tới thăm Anh sẽ được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Anh trong ngày 20/2. Có rất nhiều người phản đối tân Tổng thống Mỹ đã lên kế hoạch biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh trong ngày hôm nay.

Quốc hội Anh tiến hành phiên thảo luận này sau khi có hơn 1,8 triệu người ký vào kiến nghị yêu cầu rút lại lời mời Tổng thống Mỹ tới thăm Anh. Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow đã lên tiếng phản đối việc ông Trump được phát biểu tại Hạ viện khi có chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh.

Các nghị sĩ trong Quốc hội Anh đang có những ý kiến trái chiều về vấn đề này. Nghị sĩ Tulip Siddiq của Công đảng cho rằng, đây là thời điểm quá sớm cho chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump.

“Tại sao ông Donald Trump lại có chuyến thăm Anh quá sớm trong khi mới chỉ nhậm chức Tổng thống Mỹ được vài tuần. Tại sao chúng ta lại tạo đặc quyền này cho ông Trump mà không cần xem xét hành động của ông trên cương vị Tổng thống Mỹ”, nghị sĩ Tulip Siddiq nói.

Trong khi đó, nghị sĩ Bảo thủ Crispin Blunt cho rằng: “Tổng thống Mỹ Donald Trump nên tới thăm Anh. Ông Trump được bầu làm nhà lãnh đạo tại quốc gia là đồng minh lớn của Anh. Sẽ là hoàn toàn thích hợp để chúng ta tiếp đón ông Trump”.

Thủ tướng Theresa May đang nỗ lực vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ, nhất là trong bối cảnh Anh dự định triển khai tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào cuối tháng 3 tới./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin Theo Euronews

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/quoc-hoi-anh-thao-luan-ve-chuyen-tham-cua-tong-thong-my-trump-595375.vov