Quen nhau qua mạng, 3 đối tượng thành lập nhóm buôn hơn 400 triệu tiền giả

Sau khi làm quen qua mạng xã hội, các đối tượng thành lập nhóm rủ nhau vượt đường mòn biên giới sang Trung Quốc mua hơn 400 triệu tiền Việt Nam giả về trong nước tiêu thụ và đã bị các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

Đối tượng Phạm Thanh Khiêm cùng tang vật hơn 400 triệu đồng tiền giả

Ngày 6/1/2017, trao đổi với phóng viên, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa làm rõ đối tượng Phạm Thanh Khiêm (SN 1994, thường trú tại An Quý Nam, Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định) có nợ nần nhiều. Qua mạng xã hội facebook, Khiêm biết đối tượng có nickname Huy ở tỉnh Cà Mau rao bán tiền Việt Nam giả, nên kết bạn làm quen để hỏi mua tiền giả về bán kiếm lời. Huy đã hẹn Khiêm lên Sài Gòn để xem tiền mẫu. Khi đồng ý, cả hai cùng nhau ra Lạng Sơn vượt đường mòn biên giới sang Trung Quốc mua tiền giả về Việt Nam tiêu thụ.

Vào khoảng 16h30 ngày 25/12/2016, tại khu vực vửa khẩu Cốc Nam, xã Tân Mỹ (huyện Văn Lãng), Phòng An ninh Kinh tế phối hợp với Phòng An ninh điều tra đã phá chuyên án bắt quả tang đối tượng Phạm Thanh Khiêm khi vừa từ Trung Quốc về Việt Nam, tang vật thu giữ trong người là 400.400.000đ tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 200.000đ/tờ. Tiếp tục mở rộng chuyên án, ngày 28/12/2016, đã bắt giữ thêm hai đối tượng liên quan, gồm Nguyễn Vũ Linh (SN 1993, trú tại Đầm Dơi, Cà Mau, có nick Facebook là Huy) và đối tượng Nguyễn Huỳnh An Sơn (SN 1978 trú tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh).

Hiện chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Bá Đoàn/Dân trí

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/ong-kinh-kiem-sat/nhan-dien-toi-pham/201701/quen-nhau-qua-mang-3-doi-tuong-thanh-lap-nhom-buon-hon-400-trieu-tien-gia-2532982/