Quên mật khẩu, người đàn ông đập vỡ màn hình máy ATM

Thanh dùng đá đập vỡ màn hình hai máy ATM, sang cửa hàng điện thoại đập cửa kính, ném vỡ điện thoại.

Thanh dùng đá đập vỡ màn hình hai máy ATM, sang cửa hàng điện thoại đập cửa kính, ném vỡ điện thoại.

Ngày 20/9, TAND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Chí Thanh (40 tuổi, trú phường Bắc Hồng) về tội Hủy hoại tài sản và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bị cáo Thanh tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 13/6, Thanh tới cây ATM ở trung tâm thị xã Hồng Lĩnh rút tiền song quên mật khẩu nên dùng đá đập phá để trút giận. Việc làm của anh ta khiến hư hỏng màn hình của hai chiếc máy ATM.

Tiếp đó, người đàn ông này đi sang siêu thị điện thoại cách cây vài trăm mét, lại dùng đá đập phá cửa kính. Thanh lọt được vào trong lấy một chiếc điện thoại đem ra ngoài ném vỡ.

Khi bắt Thanh, nhà chức trách xác định thời điểm gây án anh ta trong trạng thái phê ma tuý. Tổng thiệt hại trong hai vụ việc trên gần 70 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt Thanh 21 tháng tù.

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/quen-mat-khau-nguoi-dan-ong-dap-vo-man-hinh-may-atm-230645/