Quê nhà vui mừng đón chàng trai chế tạo "cánh tay robot" đạt giải quốc tế trở về

Huy cho biết, sở dĩ dự án “cánh tay robot” của em được đánh giá cao vì tính hiệu quả, tiện lợi và giá thành rẻ.

Sáng 26.5, thầy Lê Công Long (giáo viên hướng dẫn Huy chế tạo cánh tay robot cho người khuyết tật) cho biết, Phạm Huy đã về đến quê nhà (thôn Bích La Hậu (xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) trong sự vui mừng của nhà trường, hàng xóm.

Theo đó, sau khi đạt giải Ba tại cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật quốc tế Intel ISEF 2017, Phạm Huy - học sinh lớp 11A3 (trường THPT thị xã Quảng Trị) trở về Việt Nam nhận giải thưởng của Bộ GD&ĐT.

Phạm Huy và giấy khen của Bộ GD&ĐT tặng. Ảnh: CTV.

Tại đây, hàng xóm, người thân của Huy đã đến gặp mặt, chúc mừng em và gia đình. Suốt đêm, ngôi nhà nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười nói, mọi người hỏi thăm và nghe Huy kể những câu chuyện trong quá trình dự thi ở đất Mỹ.

Theo chia sẻ của hàng xóm, Huy là chàng trai hiền lành, ham học hỏi và được nhiều người yêu quý. “Huy chịu khó tìm tòi. Với Huy, chỉ có đi học ở trường và về nhà đóng cửa phòng để làm cánh tay robot cho người khuyết tật”, ông Phạm Xuân Vĩnh (hàng xóm) cho biết.

Cảm nhận về các dự án tham dự cuộc thi Quốc tế vừa qua, Huy cho biết, có rất nhiều dự án hay của các bạn học sinh đến từ nhiều đất nước có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến nhưng sở dĩ dự án “cánh tay robot" của em được đánh giá cao vì tính hiệu quả, tiện lợi và giá thành rẻ.

Sắp tới, Huy sẽ tiếp tục nghiên cứu, cải tiến cánh tay từng làm rạng danh đất nước Việt Nam trên sân chơi khoa học Kỹ thuật Quốc tế.

Nhật Tuấn

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/que-nha-vui-mung-don-chang-trai-che-tao-canh-tay-robot-dat-giai-quoc-te-tro-ve-c7a532190.html