Quậy tưng bừng với các chiến binh off-road tại VOC 2016

VOC năm nay quy tụ hơn 60 đội đua tham gia ở 3 hạng Bán tải, Cơ bản và Nâng cao để tranh tài "vô lăng vàng" cho những tay lái xuất sắc nhất trong điều kiện off-road "khó nhằn".

Video: Màn so tài quyết liệt giữa những đội đua tại VOC 2016

Vietnam Offroad Cup 2016 (VOC 2016) là giải đua xe địa hình thường niên dành cho các tín đồ off-road yêu thích cảm giác mạnh, thích chinh phục thử thách sau vô lăng. Giống như năm ngoái, VOC năm nay tiếp tục được tổ chức tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, khu vực đủ rộng để “vẫy vùng” nhưng cũng không quá xa trung tâm thủ đô Hà Nội.

Mặc dù đã được tổ chức khá nhiều lần nhưng hầu như năm nào VOC cũng đón những trận mưa rào như muốn tăng thêm thử thách cho các tay lái đặc biệt là ở những bài thi leo dốc, vượt sình lầy. Ở mùa giải năm nay, VOC chia làm 3 hạng thi đấu gồm: Cơ bản, Nâng cao và Vua bán tải. Trong đó, đáng chú ý nhất là hạng Nâng cao với nhiều bài thi khó nhằn bao gồm cả trải nghiệm xuyên rừng trong đêm đầy thú vị. Đây là bài thi hấp dẫn dành cho các thí sinh ưa khám phá đòi hỏi sức khỏe tốt, am hiểu địa hình và đoàn kết để có thể về đích đúng thời gian quy định.

Hạng bán tải tại Vietnam Offroad Cup 2016 chứng kiến màn "sao đổi ngôi"

Để đảm bảo an toàn ở giải đua có chút mạo hiểm, các đội đua và thí sinh buộc phải trang bị dây đai an toàn 3 điểm, mũ bảo hiểm fullface hoặc ¾ cùng bình cứu hỏa dạng bột loại trên 2 kg, móc kéo trước sau xe có thể chịu được lực kéo 3 tấn nhằm phục vụ công tác cứu hộ. Những xe không mui phải được gia cố bằng lồng thép chống lật dày tối thiểu 30 mm. Những thí sinh cố tình vi phạm sẽ bị tạm dừng thi đấu. Đây là những quy định chặt chẽ giúp các tay lái thỏa sức phô diễn kỹ thuật làm chủ những con quái vật off-road một cách an toàn nhất.

Bên cạnh hạng Cơ bản và Nâng cao với nhiều bài thi khó nhằn đúng chất off-road, VOC 2016 còn có hạng mục Vua bán tải dành cho xe nguyên bản. Tất cả các mẫu xe tham dự đều phải giữ nguyên thông số như khi xuất xưởng ngay cả bộ lốp. Ở hạng mục này tất cả các dòng xe bán tải đang tham chiến tại Việt Nam đều tham dự đến từ nhiều đội đua khác nhau. Đáng chú ý, danh hiệu Vua bán tải năm nay đã đổi chủ, rơi vào tay Chevrolet Colorado trong khi cựu vương Ford Ranger lại bị tụt xuống thứ 5.

Trời mưa khiến nhiều bài thi thêm phần khó khăn cho các thí sinh

Tổng kết chương trình, tay đua Phạm Đình Trọng đến từ đội PVC đã giành giải nhất hạng Nâng cao với 669 điểm, về nhì là Nguyễn Hải Bằng (649 điểm) cùng đội PVC. Ở hạng Cơ bản, giải nhất gọi tên tay đua Đoàn Trọng Tuân đội Vit Club 09 với 572 điểm, về nhì là Hoàng Xuân Thắng đội PVC-APP 04 với 524 điểm. Ở hạng bán tải, cả hai giải Nhất - Nhì đều thuộc về đội Colorado PVC dành cho hai tay đua Đỗ Hoàng Trung (316 điểm), Nguyễn Anh Tú (307 điểm).

Có thể nói, VOC 2015 tiếp tục chứng minh là một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các tay lái đam mê môn thể thao off-road. Nó không chỉ là nơi thể hiện đẳng cấp của những vô lăng vàng, bạc mà còn là nơi tính tập thể, đồng đội được đề cao cũng như nhấn mạnh sự tỉ mỉ, kỹ càng và an toàn trước khi cầm lái. Ở giải năm nay, thời tiết khá thuận lợi cho các tay lái khi có đủ các thử thách, từ nắng gắt tới mưa dầm, từ địa hình như sa mạc tới đầm lầy khó khăn. Tất cả tạo nên một giải đua đầy thú vị với những hình ảnh đẹp mắt và trải nghiệm khó quên của người tham gia lẫn khán giả.

VOC là sân chơi lành mạnh cho các tín đồ off-road có nơi trình diễn đam mê của mình

Đức Cảnh
Video: Lê Nguyên

Nguồn Thế Giới Xe: http://thegioixe.thanhnien.vn/kham-pha/quay-tung-bung-voi-cac-chien-binh-offroad-tai-voc-2016-8455.html