Quay cuồng với lễ hội

Sau Tết âm lịch, dòng người đổ về tham dự các lễ hội lớn trên địa bàn tỉnh Nam Định khá đông, trước đó là lễ hội Viềng Xuân và sắp tới là lễ khai Ấn đền Trần. Đáng nói là tại các lễ hội này đã và đang xuất hiện những lộn xộn, bất chấp các quy định, cần các biện pháp “mạnh tay” để xử lý…

Đảm bảo an ninh trong đêm khai Ấn luôn là nỗi lo của nhà chức trách.

Thành Nam “nín thở” chờ đêm khai Ấn

Lễ hội khai ấn đền Trần-Nam Định, đặc biệt là vào đêm ngày 14 tháng Giêng (21/2) - đêm diễn ra nghi lễ khai Ấn, luôn thu hút rất đông người trong và ngoài địa phương tham gia. Năm nay, thời điểm tổ chức các nghi lễ chính của lễ hội luôn thu hút sự quan tâm của dư luận này trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên được dự báo lượng người tham gia sẽ đông hơn nhiều so với mọi năm.

Theo dự tính của BTC, chỉ riêng lượng người được mời có mặt tham dự các nghi lễ dâng hương, khai Ấn tổ chức tại sân đền Thiên Trường (thời điểm từ 22h15 đến 23h55 đêm 14) đã lên đến 1.200 người. Đặc biệt, vào thời điểm trên thường có hàng vạn người đứng phía ngoài, chờ đến thời điểm 23h55, thời điểm cửa đền Trần mở để được vào trong đền hành lễ. Điều này thêm một lần nữa dấy lên những lo ngại về những “sự cố an ninh” có thể xảy ra tại đây, cũng là điều luôn khiến nhà chức trách địa phương “đau đầu”, nhất là trong điều kiện không phải ai trong “biển” người có mặt cũng có ý thức thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Trên thực tế, vào cácnăm trước, cứ sau thời điểm nghi lễ khai ấn kết thúc, sân đền Thiên Trường thường lập tức trở nên hỗn loạn khi hàng nghìn người tìm mọi cách để “xông” được vào đền Thiên Trường “cướp” lộc trên các ban thờ…

Để đảm bảo an ninh tại đây, theo đại diện chính quyền TP Nam Định, năm nay, một mặt chính quyền địa phương tiếp tục kêu gọi mọi người đến đây nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, nhất là giữ gìn an ninh trật tự, một mặt tăng cường lực lượng chuyên trách đảm bảo an ninh trật tự. Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm nay nhà chức trách địa phương sẽ huy động tổng cộng hơn 2.000 nhân viên, bảo gồm các lực lượng công an, quân đội, y tế để làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn tại đây trong đêm khai Ấn. Riêng lực lượng công an huy động cả lực lượng công an tỉnh, công an thành phố Nam Định, công an phường, xã, thêm cả rất đông lực lượng bảo vệ dân phòng.

Nhà chức trách địa phương cũng tính toán bố trí 200 nhân viên an ninh dự phòng để khi cần sẵn sàng chi viện cho phương án bảo vệ. Ngoài ra 500 chiếc barie, hàng nghìn mét dây thừng, dây bùng nhùng thép gai cũng sẽ được huy động phục vụ công tác trên.

Cả Thành Nam đang “nín thở” trước sự kiện mỗi năm diễn ra một lần một đêm này…

Loạn giá phí

Tại chợ Viềng Xuân Nam Giang vừa qua, PV Báo Đại Đoàn Kết chứng kiến để gửi được một chiếc xe ô tô con, nhiều người bị thu phí từ 100-200.000 đồng. Còn tại chợ Viềng Vụ Bản, theo phản ánh của báo chí, có người bị thu lên đến 350.000 đồng/lượt gửi xe ô tô. Sự việc sau đó đã được phản ánh lên Bí thư tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong. Từ thực tế trên, mới đây Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Ngô Gia Tự đã ký công văn, gửi hỏa tốc cho các Sở Tài chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố trong tỉnh chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị này có biện pháp chấn chỉnh.

Trong đó, chỉ đạo chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu các loại phí dịch vụ, nhất là phí trông giữ xe trong các lễ hội theo đúng quy định của pháp luật. “Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh”, công văn nhấn mạnh. UBND tỉnh Nam Định cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Chi Cục quản lý thị trường, Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra việc niêm yết và thu các loại phí, nhất là phí trông giữ xe trong các lễ hội theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu Sở Tài chính thường xuyên báo cáo tình hình…

Chẳng biết có phải do công văn vừa ban hành đã có hiệu quả ngay hay không nhưng vào sáng 18-2, trước thời điểm diễn ra nghi lễ khai Ấn, có mặt, gửi xe máy tại bãi trông giữ xe ngay trước cổng đền Trần (TP.Nam Định), khi lấy xe, PV Báo Đại Đoàn Kết đưa ra tờ 5.000 đồng, những nhân viên trông giữ ở đây đã “vui vẻ” cầm và “không có phản ứng gì”. Trong khi đó, vào những ngày trước đó và vào những năm trước, nhân viên của bãi trông giữ xe này luôn yêu cầu phải nộp 10.000 đồng, gấp mấy lần so với quy định của HĐND tỉnh, khi bị phản ứng đã sẵn sàng “giơ nắm đấm” để thị uy.

Khi được phản ánh việc này, tại buổi họp báo về Tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần mới đây, bà Phạm Thị Oanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Nam Định cho biết: “Năm nào Ban tổ chức cũng phân công lực lượng kiểm tra, xử lý sai phạm trong hoạt động cung cấp dịch vụ tại đây. Tuy nhiên các bộ phận được phân công đã chưa làm hết trách nhiệm”.

Trần Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/quay-cuong-voi-le-hoi/88406