Quang Tuấn: Tôi không thích… “chân dài”

(TGĐA Online) - Thường xuyên có duyên đóng cặp với những người đẹp “chân dài” như Bằng Lăng, Mai Phương Thúy, Thúy Diễm, Trương Thị May, Nguyệt Ánh, Maya, Trang Nhung,… nhưng nam diễn viên tài năng có gương mặt điển trai, thu hút sự quan tâm của khán giả bởi nước da ngăm, nụ cười thiệt hiền lại không chút ngần ngại chia sẻ mình không mảy may có ấn tượng đến những “cặp chân” dài ....

Với “vốn” 10 vai diễn chủ yếu là vai chính, Quang Tuấn được đánh giá là một trong những cái tên “quen mặt” trên truyền hình. Tuấn nghĩ gì khi ngược lại, có người nói bạn rất “lạ mặt” trên mặt báo? (Cười) Đúng là Tuấn khá lạ mặt với báo chí, bởi Tuấn rất ngại gặp các nhà báo. Nguyên nhân không phải vì Tuấn chảnh, khó gần hay kén chọn mà vì dạo này phim quay liên tục nên bận quá, một phần vì Tuấn vốn không biết nói gì khi gặp nhà báo nên thấy cũng kỳ kỳ. Nhưng có lần Tuấn trả lời trên báo với lí do vì xem đóng phim là nghề nghiệp nên cũng không cần PR gì nhiều? Đúng là Tuấn có nói vậy. Tuấn quan niệm, diễn xuất là nghề nghiệp của mình thì cố gắng để diễn cho tốt chứ không cần phải quá chú tâm làm sao để xuất hiện nhiều trên mặt báo. Nếu mình làm tốt công việc của mình thì công chúng, khán giả sẽ ủng hộ. Khán giả trước sau gì cũng ủng hộ Tuấn, nhưng trước mắt, Tuấn sẽ bị “thiệt” so với đồng nghiệp về mặt hình ảnh? ( Nhíu mày chút xíu) - Cũng có người nói vui với Tuấn là nếu không trả lời báo chí thì dù có đóng phim hoài, cũng mấy ai biết Tuấn là ai đâu. Tuấn cũng nghĩ đến chuyện “thiệt” hay không gì đó nhưng tính Tuấn vốn vậy. Thay đổi tính cách cũng không phải dễ, mà công việc thì vẫn phải làm, phim thì cứ tiếp tục đóng thôi (cười). Hiện Tuấn đang quay phim gì, có thể chia sẻ? Tuấn đang đóng vai nam chính - Dũng trong phim Gọi nắng do Hãng phim M&T Pictures sản xuất, chú Trần Cảnh Đôn làm đạo diễn. Đây là bộ phim xoay quanh mối quan hệ giữa những người trẻ với nhiều vấp ngã, thất bại, thành công khi lần đầu bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Bên cạnh việc xây dựng thông điệp của tình yêu, phim còn đề cập đến vấn đề môi trường và những vấn nạn chặt phá cây rừng một cách vô tội vạ, khiến cho cuộc sống của rất nhiều người lâm vào hoàn cảnh bi đát. Đề cao lòng quả cảm của những người âm thầm bảo vệ rừng. Lại là một bộ phim của đạo diễn Trần Cảnh Đôn sau khi vừa quay xong phim Xúc xắc mùa thu hiện đang phát sóng. Liên tục đóng phim của Trần Cảnh Đôn, Tuấn nghĩ sao nếu người ta nói Tuấn đang là “gà” của đạo diễn này? Không chỉ bị gọi là “gà’ của đạo diễn Cảnh Đôn mà Tuấn còn bị nói là “gà’ của M&T Pictures nữa. Thực ra, vì cái duyên, hơn nữa càng làm việc nhiều, Tuấn thấy hợp nên thoải mái nhận lời tiếp thôi. So với những vai diễn trước đây, nhân vật Hoàng Dũng có điều gì thú vị ? Hoàng Dũng là anh chàng cao ráo, điển trai. Anh thừa hưởng sự giàu sang của cha mẹ. Ông Lợi chỉ có mình anh là con trai, nhưng Dũng không thích tham gia quản lí công việc kinh doanh của gia đình vì anh luôn bất đồng quan điểm với ba. Dũng rất đam mê thiết kế ngành nội thất và luôn được giới chuyên môn đánh giá cao. Dũng luôn gặp phải sự đố kỵ của Việt - người anh họ rất thủ đoạn, mưu mô. Lúc đầu, Dũng có người yêu tên Thục Quyên, nhưng Dũng còn mãi ngộ nhận về tình yêu bởi sự xuất hiện của Liễu. Mỗi lần ở bên Liễu, anh càng hiểu hơn về cô gái bướng bỉnh này và cảm thấy rất thích Liễu. Sau bao trắc trở, cuối cùng họ cũng nhận ra giá trị cuộc sống đích thực.. Theo Tuấn, điều đặc biệt là khác nhất giữa Hoàng Dũng và những vai diễn trước đây chính là tính cách thẳng tính, có tài nhưng không cao ngạo, không bao giờ chịu lùi hay cúi nịnh bất cứ ai, thậm chí anh ta có thể tố cáo cha mình vào tù chỉ vì cách làm ăn bất chính của ông. Nếu Dũng cũng là người tốt thì chẳng khác gì nhân vật Tuấn từng đóng. Vậy giữa Hoàng Dũng với Tuấn có điểm nào giống nhau không? Đó là sự thẳng tính. Tuấn cũng biết quá thẳng tính thì chưa chắc đã tốt vì với nghệ sĩ dễ dẫn tới bị "phật lòng" nhưng đành chấp nhận thôi. Mọi người vẫn nói mất lòng trước thì được lòng sau. Vậy trong phim Gọi nắng Tuấn sẽ yêu trở lại “chân dài” Maya? Được yêu hai lần trên phim là một điều may mắn giữa Tuấn với Maya. Sau khi đóng Trái đắng, Tuấn cũng không nghĩ cả hai sẽ được đóng chung và yêu nhau trên phim nữa vì diễn viên rất nhiều. Trong phim, Tuấn tiếp tục yêu Maya, nhưng tình yêu đó bị ngăn cản bởi Trang Nhung, cuối cùng Tuấn phải tạm xa Maya để đi du học nước ngoài và hẹn ngày gặp lại. Đóng chung với cô ca sĩ, diễn viên trẻ đẹp như Maya, có bao giờ Tuấn bị “say nắng” không? Không, phim vẫn chỉ là phim thôi. Lí do cho câu trả lời không này là vì Tuấn đang có bạn gái rồi? (Cười). Điểm lại những phim Tuấn tham gia, hầu như những bạn diễn đều có “chân dài”. Xem ra Tuấn cũng có duyên với “chân dài” lắm? Đó là sự “áp gả” may mắn của đạo diễn và nhà sản xuất thôi, nhưng thật hạnh phúc vì các nàng “chân dài” đóng chung đều rất đẹp và tài năng. Vậy hỏi thật, Tuấn có thích “chân dài” không? Chà... cũng không biết nói sao, nhưng Tuấn lại không mấy ấn tượng lắm với những cô gái “chân dài”. Tuấn không thích “chân dài” vì sợ dính vào “chân dài” sẽ dễ bị người đời liên tưởng đến cụm từ “chân dài, đại gia”? Không, Tuấn có phải đại gia đâu. Đơn giản vì Tuấn không ấn tượng thôi. Như đã nói, những cô gái làm việc với tôi rất xinh đẹp và tài năng, tuy nhiên Tuấn không quá ấn tượng để phải “thích”. Thế người yêu hiện tại của Tuấn thì sao, cô ấy là một “chân dài” chứ? Đó là một cô gái “chân không dài”, nhưng rất cá tính (cười). Tuấn cũng là một trong những nghệ sĩ “kiệm lời” khi nhắc về người yêu bên cạnh. Phải chăng Tuấn cũng sợ fans thất vọng? Tuấn nghĩ không phải vậy, bởi Tuấn không thích chia sẻ chuyện tình cảm trên báo. Hơn nữa Tuấn muốn giữ chuyện tình cảm là chút riêng tư của mình. Tuấn nhận định thế nào về vấn đề tin đồn trong cuộc sống nói chung và trong giới nghệ sĩ nói riêng ? Tuấn cũng không có ý kiến nhiều vì bản thân Tuấn chưa bị tin đồn nào. Chắc chưa bị nên chưa biết. Theo Tuấn, mỗi người có một cuộc sống và lựa chọn riêng. Đẹp trai, tài năng, làm việc nghiêm túc… Tuấn có đủ điều kiện để nổi tiếng hơn. Hiện tại, với những gì đạt được, có thể tạm gọi Quang Tuấn là người nổi tiếng rồi. Vậy Tuấn có phải đánh đổi điều gì trong cuộc sống của mình để được nổi tiếng không? Tuấn chưa đánh đổi và phải trả giá một điều gì để được theo đuổi con đường nghệ thuật của mình. Tuấn nghĩ, những gì mình có được là do sự cố gắng, học tập và may mắn thôi. Tết năm nay Tuấn ăn tết thế nào? Tuấn về Vũng Tàu để ăn tết với gia đình, tới mùng 6 Tết thì tiếp tục vào vai người khác cùng đoàn phim . Trong mấy ngày tết có lịch diễn kịch, Tuấn không thể bỏ được để lấy “lộc” đầu năm... (cười).

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/newsdetail/chandung/19532/news.htm