Quảng trường Đỏ bị đe doạ đánh bom, Nga sơ tán khẩn cấp 21.000 người

Các cuộc gọi nặc danh đe doạ đánh bom đã khiến Nga cấp tập sơ tán hàng chục nghìn người trên khắp đất nước, tuy nhiên không có thiết bị nổ nào được tìm thấy.

Quảng trường Đỏ ở thủ đô Mátxcơva, Nga. Ảnh: Reuters

Hãng tin Sputnik cho hay, hơn 21.000 người ở 11 khu vực của Nga đã được lệnh sơ tán hôm 16.9 sau khi giới chức nước này nhận được 57 cuộc gọi đe doạ đánh bom.

"Tính đến 21h30 giờ Mátxcơva, 57 cuộc gọi nặc danh với lời đe doạ đánh bom các nhà ga, bến xe buýt, công trình hạ tầng quan trọng, Quảng trường Đỏ và 11 trụ sở của cơ quan liên bang. Hơn 21.000 người được sơ tán. Tất cả các mục tiêu đều được kiểm tra, lời đe doạ nổ bom được xác nhận" - nguồn tin nói với Sputnik.

Nguồn tin bổ sung, việc sơ tán không gây ra gián đoạn về giao thông hay cản trở hoạt động tại các cơ sở hạ tầng.

Trong vài ngày gần đây, giới chức Nga nhận được hàng loạt cuộc gọi nặc danh cảnh báo rằng bom đã được gài trong các toà nhà, nhà ga, trung tâm mua sắm trên khắp đất nước. Đỉnh điểm hôm 12-13.9, hơn 130.000 người đã phải sơ tán.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/quang-truong-do-bi-de-doa-danh-bom-nga-so-tan-khan-cap-21000-nguoi-565037.ldo