Quảng Trị: Xử lý an toàn gần 593 nghìn bom mìn, vật nổ các loại

Sau 20 năm đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Quảng Trị (1996-2016), các dự án đã tiến hành rà phá an toàn hơn 116 triệu m2 đất bị ô nhiễm nặng, xử lý an toàn 592.949 bom mìn, vật nổ các loại.

Cùng với đó, các chương trình, dự án đã góp phần nâng cao nhận thức nguy cơ bom mìn đối với nhân dân địa phương, đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi đến trường. Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh Quảng Trị có hơn 360 nghìn học sinh và người dân đã được tiếp cận với chương trình “Giáo dục phòng tránh bom mìn” từ các chương trình, dự án do các tổ chức phi chính phủ tài trợ. Qua đó, người dân và trẻ em đã được chuẩn bị tốt hơn về tâm lý, trang bị kiến thức để sống, sản xuất an toàn hơn trong môi trường bị ô nhiễm bom mìn, đồng thời là nguồn cung cấp thông tin bom mìn đáng tin cậy đối với các đội rà phá bom mìn lưu động.

Các chương trình, dự án đã đóng góp một nguồn đầu tư xã hội khá lớn cho địa phương. Trong 20 năm qua, tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện các dự án đạt trên 67 triệu USD. Các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn được triển khai khá đa dạng với nhiều hình thức và cách tiếp cận khác nhau, đã góp phần giúp đỡ các nạn nhân, gia đình nạn nhân và cộng đồng bị ảnh hưởng giảm bớt những tổn thương về vật chất, tinh thần, nâng cao điều kiện sống và hòa nhập vào cộng đồng.

Hữu Tiến

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/quang-tri-xu-ly-an-toan-gan-593-nghin-bom-min-vat-no-cac-loai.html