Quảng Trị: Xe chở 2,5 tấn gỗ quý 'lọt' hàng loạt cơ quan chức năng

Hai tài xế điều khiển xe ôtô khách chở theo hơn 2,5 tấn gỗ quý khai nhận, chở thuê số gỗ trên đi qua Cửa khẩu Quốc gia La Lay (huyện Đak Rông, tỉnh Quảng Trị), theo đường Hồ Chí Minh ra Quốc Lộ 9, đến địa phận huyện Cam Lộ (Quảng Trị) thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Xe ôtô khách gia cố hầm, nhét cả tấn gỗ quý "qua mắt" hàng loạt cơ quan chức năng. Ảnh: HT.

Ngày 29.7, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang phối hợp với Phòng 7, C74 (Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu) Bộ công an và Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, xử lý hơn 2,5 tấn gỗ trắc nhập lậu.

Trước đó, vào 11h30 ngày 28.7, trên tuyến QL9 đoạn qua huyện Cam Lộ, cơ quan chức năng đã dừng hai xe khách giường nằm mang BKS UN 6668 và UN 6768 chạy hướng từ Lào về Việt Nam để kiểm tra.

Khám xét trên xe, phát hiện hơn 2,5 tấn gỗ trắc và gỗ hương (chủ yếu là gỗ trắc, thuộc nhóm 1) được giấu trong hầm tự chế dưới gầm xe và một khoang tự chế khác trên trần xe.

Tài xế hai xe ôtô khách là Nguyễn Vũ Đồng (SN 1968) và Ngô Sĩ Ba (SN 1987) cùng trú tại Diễn Châu, tỉnh Nghệ An không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ này. Cả hai khai nhận chở thuê gỗ từ Lào về Việt Nam qua đường Cửa khẩu Quốc tế La Lay.

Được biết, từ Cửa khẩu Quốc gia La Lay về đến huyện Cam Lộ, hai xe ôtô khách chở gỗ này phải qua nhiều trạm, chốt của cơ quan chức năng ở cửa khẩu và trên Quốc lộ 9.

Clip: Xe ôtô khách chở gỗ quý bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Số gỗ trắc thuộc nhóm 1 quý hiếm trên xe ôtô khách. Ảnh: HT.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/quang-tri-xe-cho-25-tan-go-quy-lot-hang-loat-co-quan-chuc-nang-578076.bld