Quảng Trị: Trắng đêm cứu hộ 2 tàu cá cùng 20 ngư dân gặp nạn trên biển

Sáng 22.9, Biên phòng Quảng Trị cho biết đã phối hợp với trạm rada 540 Hải quân và một số tàu cá của ngư dân Quảng Trị tổ chức cứu hộ thành công 2 tàu cá cùng 20 ngư dân gặp nạn trên biển.

Ngư dân trên tàu gặp sự cố được đưa lên bờ. Ảnh: Mạnh Hùng.

Trước đó, vào lúc 17h chiều 21.9, tàu cá QNg-92647TS do ông Lê Anh Vũ (trú tại Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, khi đến vùng biển cách đảo Cồn Cỏ 3 hải lý thì bị va vào đá vỡ mạn khiến tàu bị chìm dần.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng đảo Cồn Cỏ đã huy động lực lượng và tàu ra ứng cứu. Sau hơn 1h nỗ lực, lực lượng chức năng đã lai dắt tàu cùng 5 thuyền viên vào âu tàu đảo Cồn Cỏ an toàn. Sau đó, tàu cá QNg-92647TS đã được các cán bộ, chiến sĩ cùng ngư dân khắc phục hỏng hóc ban đầu.

Tiếp đó, vào lúc 18h30, tàu QNg-92665TS do ông Phan Văn Hẹ (trú Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng 14 ngư dân vào cảng Cửa Việt neo đậu, tuy nhiên do không quen luồng lạch nên tàu đã bị mắc cạn. Do sóng to, mưa lớn nên tàu cá và ngư dân rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Trước diễn biến đó, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã huy động tàu cá của ngư dân cùng cán bộ, chiến sĩ vượt ra ứng cứu tàu bị nạn. Đến 3h sáng 22.9, sau gần 10h nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã kéo được tàu cá BKS QNg-92665TS và toàn bộ thuyền viên trên tàu vào cầu cảng Cửa Việt an toàn.

Trung tá Trần Xuân Lạn - phó tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, do sóng to gió lớn, việc cứu hộ diễn ra trong đêm tối nhưng lực lượng biên phòng phối hợp với các tàu cá của ngư dân đã nỗ lực ứng cứu. Hiện tại, 20 ngư dân được đưa vào bờ hiện đang được chăm sóc, sức khỏe ổn định.

Ngư dân trên tàu gặp sự cố được đưa lên bờ. Ảnh: Mạnh Hùng.

Lực lượng cứu hộ triển khai công tác cứu hộ tàu cá gặp nạn giữa đêm. Ảnh: Mạnh Hùng.

Tàu cá được lai dắt vào bờ sau khi gặp sự cố trên biển. Ảnh: Mạnh Hùng.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/quang-tri-trang-dem-cuu-ho-2-tau-ca-cung-20-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-594495.bld