Quảng Trị: Ô tô né trạm BOT, dân lập barie ngăn cản

Tại trạm thu phí BOT qua cầu Bến Thủy (Hà Tĩnh – Nghệ An), người dân phản đối bằng cách dùng tiền lẻ mệnh giá 200, 500, 1.000 đồng để mua vé gây ách tắc giao thông. Còn tại BOT Quảng Trị, tài xế ô tô né trạm bằng cách chạy vào đường làng khiến người dân bức xúc, lập barie ngăn cản.

Đầu năm 2017, tại con đường làng đi qua thôn Trà Liên (xã Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị) mọc lên một barie nhằm ngăn cản xe tải né trạm BOT Quảng Trị. Barie này do người dân thôn Trà Liên lập nên.

Nguyên nhân bắt nguồn từ ngày 13.12.2016, mức thu phí đối với các loại phương tiện ô tô lưu thông trên quốc lộ 1 khi qua trạm thu phí BOT Quảng Trị (đóng tại Km763-800 Quốc lộ 1, đi qua xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong) được điều chỉnh tăng thêm từ 15.000-40.000 đồng/phương tiện. Mức thu phí tăng quá cao đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của người dân cũng như chính quyền tỉnh Quảng Trị.

Để né trạm BOT Quảng Trị, cánh tài xế ô tô chạy vào đường làng qua thôn Trà Liên, Tiền Kiên, Tả Kiên (Triệu Giang) dài khoảng 3km, rộng 4-5m.

Ông Bùi Quốc Hùng - Chủ tịch UBND xã Triệu Giang cho biết, nhân dân rất bức xúc trước thực trạng trên. Ô tô chạy vào làng quá nhiều gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, học sinh gặp nguy hiểm. “Đã xảy ra 30 vụ va quẹt nhẹ trên đường làng do ô tô né trạm thu phí. Gà, vịt nhân dân đi ngang đường bị ô tô cán chết khá nhiều” – ông Hùng nói.

Ngày 12.1.2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản chính thức gửi Bộ GTVT và Bộ Tài Chính đề nghị hai nội dung: Một là giảm giá thu phí sử dụng đường bộ qua trạm thu phí BOT Quảng Trị. Hai là chuyển trạm thu phí BOT hiện tại đến vị trí giáp ranh giữa huyện Hải Lăng (Quảng Trị) và huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế). Việc chuyển Trạm thu phí đến vị trí mới vẫn đảm bảo khoảng cách giữa các trạm BOT theo quy định của Bộ Tài chính.

Tỉnh Quảng Trị đã lên tiếng, báo chí phản ánh nhiều nhưng đến nay tình trạng bức xúc trên vẫn chưa chấm dứt.

Bức xúc, đầu năm 2017, người dân thôn Trà Liên đã tự lập barie ngay bên cây cầu yếu, được xây dựng từ năm 1991-1992 để ngăn cản ô tô né trạm.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân Việt ghi lại vào sáng 10.4 trên đoạn đường làng qua thôn Trà Liên (Triệu Giang):

Xe biển xanh vượt cầu yếu đi vào đường làng Trà Liên. Ảnh: Ngọc Vũ

Cầu yếu hàng ngày phải gánh trên 800 lượt xe ô tô né trạm. Ảnh: Ngọc Vũ

Nhìn vào lượng xe ô tô ra vào, nhiều người phương xa nghĩ rằng xã Triệu Giang giàu có, nhưng thực chất thì… rất tiếc là không phải. Ảnh: Ngọc Vũ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/quang-tri-o-to-ne-tram-bot-dan-lap-barie-ngan-can-760433.html