Quảng Trị: Một ý thức giao thông, triệu nụ cười hạnh phúc

Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp với Ban ATGT tỉnh tuyên truyền ATGT cho đoàn viên thanh niên tại huyện miền núi Đakrông.

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND kiêm Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Quảng Trị trao tặng quà cho các gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đakrông.

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND kiêm Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Quảng Trị trao tặng quà cho các gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đakrông.

Phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT khiến không khí mở đầu chương trình trùng lắng, lay động lòng người, với thông điệp “vì người đã mất hãy hành động vì người đang sống”.

Các bạn trẻ, ĐVTN ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, phóng sự và tiểu phẩm tại chương trình tuyên truyền ATGT không chỉ xoáy sâu cảnh báo nguyên nhân, hậu quả, hệ lụy tang thương của nỗi đau mang tên TNGT... Qua đó nhắc nhở mỗi người tự nhắc mình về ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông…

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND kiêm Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Chương trình “Một ý thức giao thông, triệu nụ cười hạnh phúc” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”.

Những năm qua, Ban ATGT tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo nguyên nhân, hậu quả TNGT, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đảm bảo trật tự ATGT. Nhưng số vụ, số người chết, bị thương hàng năm có giảm, nhưng vẫn diễn biến phức tạp, có năm tăng số vụ, số người bị thương…

Ông Nguyễn Quân Chính và ông Đỗ Văn Bình, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị (áo trắng) trao tặng quà cho các nạn nhân TNGT trên địa bàn huyện Đakrông

Trong đó, lứa tuổi đoàn viên, thanh niên trong các vụ TNGT tại miền núi chiếm tỷ lệ cao nhất. Nguyên nhân do đường cong cua nguy hiểm nhưng nhiều bạn trẻ không đội MBH, chạy tốc độ nhanh, chở quá tải...

Theo ông Chính, năm nay, tỉnh thống nhất giao cho Tỉnh Đoàn là cơ quan đầu mối để tổ chức tuyên truyền về ATGT và đối tượng hướng đến là đoàn viên thanh niên. Các bạn trẻ phải gương mẫu trong việc chấp hành Luật Giao thông và các quy định của pháp luật về ATGT.

Ông Nguyễn Đức Hà, Phó giám đốc Sở GTVT Quảng Trị trao tặng MBH cho học sinh Trường THCS thị trấn Krông Klang (huyện Đakrông)

Theo đó, các ĐVTN là những “tuyên truyền viên” tuyên truyền cho bố mẹ, người thân trong gia đình và bạn bè… nhằm góp phần giảm thiểu TNGT, đảm bảo hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng MBH cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Krông Klang (huyện Đakrông) và trao tặng 9 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt và 1 MBH) cho các gia đình nạn nhân TNGT.

Trước đó, ông Nguyễn Quân Chính cùng đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh Quảng Trị cũng trực tiếp đến thăm hỏi động viên, trao tặng quà (mỗi suất quà 1 MBH và 2 triệu đồng tiền mặt) cho một số gia đình nạn nhân TNGT khó khăn tại xã Pa Tầng, xã Tân Hợp và thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa).

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/quang-tri-mot-y-thuc-giao-thong-trieu-nu-cuoi-hanh-phuc-d177987.html