Quảng Trị: Mang xăng đốt vợ cũ lĩnh án 18 năm tù

18 năm tù là mức án phạt cho kẻ mang xăng đến tạt vào người vợ cũ của mình rồi châm lửa đốt khiến vợ tử vong.

Ngày 25/11/2016, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Sơn (SN 1974, trú tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) về tội danh “ giết người”. Nạn nhân là chị Phan Thị Lan (SN 1979, trú tại phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) - vợ cũ của Sơn.

Bị cáo Sơn tại phiên tòa xét xử. (ảnh: Hồ Nghiên)

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 28/4/2016, nghi ngờ người vợ cũ của mình có quan hệ với người đàn ông khác, bực tức Sơn mua một lít xăng tìm đến quán café Tiếng Xưa (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Tại đây, Sơn phát hiện chị Lan đang ngồi uống cafe cùng hai người bạn. Nổi cơn ghen tuông Sơn cầm chai xăng đến chỗ chị Lan rồi thản nhiên tạt xăng vào người chị và châm lửa đốt.

Sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị cấp cứu, do vết thương quá nặng nên phải chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị nhưng đến ngày 11/5/2016 nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án xong, Sơn đón xe khách về nhà bố mẹ đẻ tại Quảng Bình để lẫn trốn. Không lâu sau đó, Sơn đến cơ quan công an huyện Lệ Thủy để đầu thú.

Tại phiên tòa, Sơn tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi của mình và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để về chăm sóc hai con nhỏ. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Sơn 18 năm tù về tội danh “ Giết người”. Đồng thời, buộc phải bồi thường dân sự cho con bị hại số tiền hơn 892 triệu đồng.

Huyền Trang

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/quang-tri-mang-xang-dot-vo-cu-linh-an-18-nam-tu-d29848.html