Quảng Trị: Dầu loang 'bao vây' đảo Cồn Cỏ

Môi trường biển quanh đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đang bị uy hiếp bởi sự cố tràn dầu. Cơ quan chức năng tỉnh này đang khẩn trương xử lý.

Chiều 23.6, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ứng phó với sự cố tràn dầu do chìm tàu gần đảo Cồn Cỏ.

Hiện nay, ở quanh đảo Cồn Cỏ xuất hiện hàng loạt vết dầu loang tấp vào bờ (dày đặc nhất ở khu vực đông nam của đảo), gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Dầu loang bao vây quanh đảo Cồn Cỏ đang gây ô nhiễm môi trường. Ảnh N.V

Nguyên nhân hiện tượng dầu loang được UBND huyện đảo Cồn Cỏ nhận định xuất phát từ tàu chở hàng Thắng Lợi 18 của Công ty Cổ phần thương mại vận tải biển Thắng Lợi (địa chỉ P.Cửa Ông, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh; chở theo 1.000 tấn clinker) đã gặp sự cố và chìm cách đảo khoảng 200m vào ngày 19.6 vừa qua.

UBND huyện đảo Cồn Cỏ cũng cho biết, ngay sau khi phát hiện dầu loang đơn vị đã lập tức huy động lực lượng tại chỗ tham gia thu gom, xử lý dầu tràn bằng các biện pháp thủ công nhưng không xuể.

Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã chỉ đạo Sở TNMT, và yêu cầu lực lượng biên phòng huy động lực lượng, cung cấp phương tiện để phục vụ cho hoạt động thu gom xử lý dầu tràn; giao cho Cảng vụ hàng hải Quảng Trị làm việc với Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Thắng lợi sớm trục vớt tàu và các bồn chứa dầu của tàu.

Ông Nguyễn Trường Khoa, Phó Giám đốc Sở TNMT Quảng Trị cho biết, đã giao Chi cục Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan tổ chức liên quan triển khai thực hiện hoạt động thu gom, xử lý dầu tràm.

Trước đó, ngày 19.6, khi tàu Thắng Lợi 18 chìm, lực lượng bộ đội biên phòng đảo Cồn Cỏ đã huy động người, phương tiện cứu được 10 thuyền viên trên tàu đưa vào bờ an toàn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/quang-tri-dau-loang-bao-vay-dao-con-co-781597.html