Quảng Trị: Con trai Phó Bí thư huyện ủy viết đơn xin ra khỏi cấp ủy xã

Không được cơ cấu lại chức danh Bí thư xã đoàn Hướng Linh, ông Đặng Trường Xuân (SN 1988, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) – con trai Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Hướng Hóa đã viết đơn xin thôi tham gia ban chấp hành Đảng bộ xã.

Trụ sở UBND xã Hướng Linh. Ảnh: HT.

Trụ sở UBND xã Hướng Linh. Ảnh: HT.

Ngày 20.9, thông tin từ Huyện ủy Hướng Hóa cho biết, đã nhận được đơn xin thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã Hướng Linh nhiệm kỳ 2015-2020 của ông Đặng Trường Xuân.

Theo đơn gửi các cấp, ông Xuân viết rằng, sau khi được bầu vào Bí thư xã đoàn Hướng Linh (7.2016) và được Đảng ủy xã tín nhiệm, đề nghị cấp trên chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã Hướng Linh từ tháng 4.2017; hiện nay do không còn giữ chức danh Bí thư xã đoàn, với chức danh hiện tại chưa thích hợp với việc tham gia cấp ủy xã, nên đề nghị cấp trên cho thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã Hướng Linh nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau khi nhận được đơn của ông Xuân vào ngày 18.9, Đảng ủy xã Hướng Linh đã có tờ trình gửi Ban thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa. Sau đó, Ban Tổ chức huyện ủy Hướng Hóa đã họp, xem xét thống nhất cho chủ trương ông Xuân thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã Hướng Linh.

“Tuy nhiên, chúng tôi đã giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy rà soát lại, xem địa phương làm đúng quy trình chưa, rồi họp lại để có quyết định cuối cùng” – bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa, cho biết.

Trước đó, tháng 5.2017, đoàn giám sát của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị phát hiện ông Xuân được bổ nhiệm không đúng quy định vào vị trí Bí thư xã đoàn Hướng Linh. Sau đó, Huyện ủy Hướng Hóa đã họp, tiến hành kiểm điểm các cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo Huyện ủy Hướng Hóa, việc bổ nhiệm ông Xuân không đúng quy định, bắt đầu từ việc ông Hồ Văn Ngai - Phó Chủ tịch xã Hướng Linh giới thiệu (thời điểm giới thiệu, ông Ngai là Bí thư xã đoàn Hướng Linh vừa đắc cử Phó Chủ tịch xã) cho xã đoàn và Đảng ủy xã Hướng Linh nhân sự thay thế là ông Xuân. Sau đó, Huyện đoàn Hướng Hóa hiệp y và được Đảng ủy xã Hướng Linh thống nhất cao, bầu bổ sung ông Xuân vào làm Bí thư xã đoàn. Trong lúc, ông Xuân không phải là đoàn viên sinh hoạt tại xã Hướng Linh, chưa có hộ khẩu ở xã nhưng vẫn mặc nhiên được bổ nhiệm?.

Khi được chỉ đạo xử lý sai phạm này, Huyện ủy Hướng Hóa đã chỉ đạo Đảng ủy xã và Ban tổ chức Huyện đoàn không cơ cấu lại Bí thư xã đoàn Hướng Linh nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Xuân, và hiện đã chọn nhân sự khác thay thế. Không được bổ nhiệm vị trí này, theo quy định ông Xuân không được tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã Hướng Linh. Tuy nhiên, ông Xuân không vi phạm, không chuyển công tác thì không thể xử lý cho ông Xuân ra khỏi Ban chấp hành Đảng bộ xã theo điều lệ, vì vậy ông Xuân làm đơn thôi giữ chức vụ nói trên.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/quang-tri-con-trai-pho-bi-thu-huyen-uy-viet-don-xin-ra-khoi-cap-uy-xa-565899.ldo