Quảng Trị: Bao giờ có trung tâm cai nghiện?

Theo thống kê sơ bộ của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, đến đầu năm 2011, con số đối tượng nghiện ma túy được đưa vào hồ sơ quản lý đã trên 700 trường hợp, trong đó đã có 226 trường hợp bị lây nhiễm HIV/AIDS, 52 trường hợp bị AIDS đã tử vong. Và đến thời điểm hiện nay, đối tượng nghiện ma túy đã vượt trên 1.000 trường hợp...

Đối tượng nghiện ma túy ngày một gia tăng đã làm ảnh hưởng xấu đến ANTT địa phương, gây ra nhiều bức xúc cho gia đình và xã hội. Trong khi đó, đối tượng nghiện tại tỉnh Quảng Trị vẫn phải sử dụng biện pháp cai nghiện "tại gia", tỉnh chưa xây dựng một trung tâm cai nghiện với hệ thống y tế, chữa bệnh bài bản nào. Ông Hoàng Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, cho biết: Đến năm 2009, HĐND tỉnh Quảng Trị họp đưa ra nghị quyết thành lập Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động - Xã hội, với các chức năng cụ thể như: Chữa bệnh, cai nghiện, giáo dục hành vi nhân cách, hướng nghiệp, nuôi dưỡng người tâm thần... Công an tỉnh Quảng Trị truy bắt đối tượng tội phạm hoạt động trên tuyến đường biên. Dự án công trình được thực hiện tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) trên diện tích khoảng 15.000m2, có tổng giá trị đầu tư là 38 tỉ đồng. Điều đáng quan tâm là thời gian hoàn tất dự án dự kiến... đến năm 2020 mới hoàn thành đưa vào sử dụng. Nói thì vậy, song thực tế dự án vẫn trên... giấy! Ông Hoàng Tuấn Anh giải thích: Trước tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, vào đầu năm 2010, chính quyền tỉnh Quảng Trị chỉ đạo làm lại dự án mới cho Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động - Xã hội. Trung tâm có quy mô cai nghiện trên 500 đối tượng. Đến thời điểm này, các đơn vị thi công đang gấp rút tiến hành công việc giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình, hai gói thầu là khu hành chính và khu cai nghiện nam cũng đã được mở. Thời gian dự kiến hoàn thành công trình đưa vào sử dụng năm 2012

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/thoisuxahoi/tintucsukien/2011/5/178634.cand