Quảng Ninh: Truy xét vụ dùng súng bắn người

(HNM) - Ngày 27-7, CA tỉnh Quảng Ninh cho biết, Giám đốc CA tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo CA thị xã Uông Bí và các đơn vị nghiệp vụ của CA tỉnh khẩn trương, tập trung truy xét vụ sử dụng súng gây án. Trong vụ án này, tuy nạn nhân may mắn không tử vong song tính chất vụ việc rất nghiêm trọng, có dấu hiệu trả thù kiểu xã hội đen.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 25-7, tại nhà anh Nguyễn Văn Hà (ở khu 1, phường Thanh Sơn, thị xã Uông Bí). Đây là cửa hàng bán điện thoại di động do anh Trần Ngọc Phú (SN 1987, trú tại tổ 9, khu 3, phường Quang Trung, thị xã Uông Bí) thuê. Trong lúc anh Phú đang ở trong cửa hàng, có 4 thanh niên đi 2 xe máy đến đỗ trước cửa. Một đối tượng đi thẳng vào trong, dùng súng bắn vào đùi trái anh Phú rồi bỏ chạy. Anh Phú bị gãy xương đùi trái, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Quảng Ninh). Khám nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhân bị bắn bằng loại súng tự chế sử dụng đạn ghém. Anh Vũ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/12/214891/