Quảng Ninh: Tọa đàm Diễn đàn thanh niên bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Trong khuôn khổ Liên hoan giao lưu Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ III, năm 2016, ngày 8-11, tại thành phố Hạ Long đã diễn ra tọa đàm Diễn đàn thanh niên bảo vệ môi trường và phát triển bền vững giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời. Liên hoan thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ III đã thực sự trở thành ngày hội lớn của thanh niên hai nước, góp phần giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ láng giềng hữu nghị, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung và đặc biệt là cơ hội để thanh niên hai nước cùng nhau giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, kiến thức, phương pháp để phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở hai nước. Thông qua tọa đàm nhằm tạo cơ hội để thanh niên hai nước cùng nhau thảo luận, trao đổi các kiến thức của thanh niên hai nước trong công tác bảo vệ môi trường.

Ông Lý Quốc Dương, Phó Bí thư tỉnh đoàn An Huy (Trung Quốc) khẳng định thanh niên có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Vì vậy cần tăng cường tuyên truyền giáo dục cho mọi người, nhất là thanh niên để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Để làm tốt điều này cần có sự tham gia của các cơ quan, ban ngành trong nước và giữa các nước trong khu vực.

Đại biểu thanh niên Lưu Đơn đến từ thành phố Thiên Tân cho rằng: Việc bảo vệ môi trường không chỉ ở bề nổi mà còn phải thông qua các phương thức sinh thái giúp cho kinh tế phát triển theo một hướng mới, thân thiện với môi trường.

Đại biểu thanh niên Cung Quân chia sẻ: Là một thanh niên hiểu được sự quan trọng của cuộc sống, coi trong tri thức và coi trọng khoa học. Chúng ta nên giữ vững niềm tin rằng sẽ có càng ngày càng nhiều người trở thành những người bảo vệ môi trường chứ không phải là những người phá hoại môi trường, giúp cho hệ sinh thái của thế giới tốt lên, nhân loại mới có thể tiếp tục phát triển.

Chị Vũ Ngọc Linh, Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Bãi Cháy cho rằng để xây dựng thành phố Hạ Long trở thành thành phố du lịch văn minh và thân thiện hơn cần tiếp tục nâng cao ý thức của thanh niên và người dân trong các hoạt động du lịch và bảo vệ môi trường sinh thái. Đặc biệt là bảo vệ di sản Vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Liên hoan giao lưu Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ III, năm 2016, với chủ đề “Thanh niên Việt – Trung chung tay vun đắp tình hữu nghị” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Góp phần tăng cường, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc theo “phương châm 16 chữ” và “tinh thần bốn tốt”.

Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III, năm 2016 là hoạt động cụ thể để chuyển tải thông điệp của tuổi trẻ về sứ mệnh kết nối, vun đắp tình hữu nghị, chia sẻ khát vọng duy trì hòa bình, ổn định vì sự phát triển và thịnh vượng của hai nước.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/khoahoc/item/31204202-quang-ninh-toa-dam-dien-dan-thanh-nien-bao-ve-moi-truong-va-phat-trien-ben-vung.html