Quảng Ninh: Tổ trưởng điện lực bị nhân viên dùng điếu cày đánh chết

Ngày 7.7, Công an huyện Hoành Bồ đã bàn giao đối tượng Đỗ Hoàng Hà (SN 1983, tại TP Hạ Long - nhân viên Điện lực huyện Hoành Bồ) cùng tang vật giết người là chiếc điếu cày cho công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 5.7, tổ sửa chữa điện của Điện lực Hoành Bồ gồm 7 người do ông Bùi Ngọc Lịch (SN 1956, trú tại trị trấn Trới, Hoành Bồ) làm tổ trưởng phụ trách việc kéo đường dây tại xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ. Quá trình kéo đường dây Hà có mâu thuẫn với ông Lịch được mọi người can ngăn.

Khoảng 15 giờ 30, ngày 5.7, sau khi tổ ăn cơm xong ngồi uống nước tại quán ăn ở khu vực xã Đồng Sơn (Hoành Bồ) Hà và ông Lịch tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Sau một hồi điều tiếng qua lại, Hà bất ngờ cầm chiếc điều của quán phang liên tiếp vào đầu ông Lịch khiến ông khụy tại chỗ.

Mặc dù được đưa vào trạm xá của xã nhưng do vết thương quá nặng nên ông Lịch đã tử vong.

Được biết Hà vừa từ Điện Lực Hạ Long về Hoành Bồ công tác được khoảng 1 tháng.

Ngay sau khi gây án, Hà đã bị công an xã Đồng Sơn tạm giữ bàn giao cho công an huyện giải quyết.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thoi-su/quang-ninh-to-truong-dien-luc-bi-nhan-vien-dung-dieu-cay-danh-chet-456042.html