Quảng Ninh: Tạc tượng Bí thư Khu ủy đầu tiên ở địa phương

Tỉnh Quảng Ninh đang chuẩn bị trùng tu, tôn tạo Tượng đài Bí thư đầu tiên của Đặc khu ủy khu mỏ, nay là tỉnh Quảng Ninh.

Tượng cụ Vũ Văn Hiếu, Bí thư Khu ủy đầu tiên ở QN hiện đặt tại sân Nhà văn hóa CN mỏ Hà Tu.

Đó là bức tượng cụ Vũ Văn Hiếu, sinh năm 1907, quê ở xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Cụ ra mỏ hoạt động cách mạng, làm Bí thư đầu tiên của Đặc khu ủy khu mỏ, nay là tỉnh Quảng Ninh. Ngày ấy, cụ còn kiêm chức phụ trách công tác vận động công nhân ở Hà Nội, liên lạc với các tổ chức đảng ở một số tỉnh miền Bắc và miền Trung, giúp việc cho Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phụ trách cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng. Cụ bị thực dân pháp bắt đày ra nhà tù Côn Đảo hai lần, hy sinh đầu năm 1943.

Cụ Vũ Văn Hiếu có nhiều công lao với cách mạng, chống giặc ngoại xâm, năm 2015 được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Tượng (cũ) chân dung bằng thạch bạch, nay dự kiến tạc tượng bán thân bằng đồng

Tượng cụ Vũ Văn Hiếu được trùng tu lần thứ nhất

Tượng đài của cụ được xây dựng lần thứ nhất vào năm 1990, bằng chất liệu xi măng và đặt tại sân một trường học ở khu vực Khe Cá, phường Hà Tu. Đợt trùng tu xây dựng lần thứ hai vào năm 1999, bằng chất liệu đá hoa cương trắng, bề thế hơn trước; vị trí đặt tượng tại sân Nhà văn hóa công nhân mỏ Hà Tu, nơi cụ làm thợ và hoạt động cách mạng, có không gian thoáng, trang trọng hơn.

Lần này là lần thứ ba, quy mô xây dựng lớn hơn nhiều so với hai lần trước. Công tác chuẩn bị đầu tư công phu hơn. Tỉnh Quảng Ninh đã thuê nhà tư vấn giỏi nghề và mở nhiều cuộc hội thảo khoa học, trưng cầu ý kiến của các nhà sử học, họa sĩ điêu khắc, qui hoạch kiến trúc tài danh tham kiến.

Hai mẫu phác thảo được chọn để trình lãnh đạo tỉnh xem xét, phê duyệt.

Tại một hội thảo gần đây, đơn vị tư vấn đã giới thiệu 5 mẫu tượng cụ Vũ Văn Hiếu để hội đồng thẩm định, lựa chọn. Hội đồng đã lựa chọn 2 phương án để trình lãnh đạo tỉnh xem xét quyết định. Đó là mẫu tượng cụ Vũ Văn Hiếu tạc bán thân, cao khoảng từ 6 đến 7 mét (bao gồm cả bục, bệ), bằng chất liệu đồng; bục bệ mô phỏng hình dạng vỉa than. Nhưng bên nề hội thảo vẫn còn ý kiến, trang phục của cụ chưa được như mong muốn, về một nhà cách mạng xuất thân từ đồng ruộng, làm thợ mỏ cần có nét đặc trưng của giai cấp công nhân mỏ.

Quần thể kiến trúc Đài tưởng niệm Anh hùng LS Quảng Ninh ở khu hồ Cô Tiên - TP Hạ Long

Tỉnh Quảng Ninh đã dành quĩ đất đắc địa 8.536m2, nền tòa nhà Thư viện Quảng Ninh (cũ) ở khu vực Lán Bè, thuộc phường Bạch Đằng, nay quy hoạch vườn hoa Hạ Long. Tượng đài cụ Vũ Văn Hiếu kết nối với Khu đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ của tỉnh ở khu hồ Cô Tiên, thành tổng thể công trình văn hóa lịch sử mỹ quan. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành trước ngày 30/10/2016.

Vũ Phong Cầm

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/quang-ninh-tac-tuong-bi-thu-khu-uy-dau-tien-o-dia-phuong.html