Quảng Ninh: Sau 20 năm trốn truy nã, cán bộ kho bạc bị bắt giữ

Lợi dụng các chủ đầu tư xây dựng vay, ứng tiền trong xây dựng cơ sở hạ tầng, bà Thùy đã cùng kế toán trưởng làm thất thoát 2 tỷ đồng.

Hình minh họa.

Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Đỗ Minh Thùy - đối tượng bị truy nã từ năm 1996.

Theo hồ sơ truy nã, vào tháng 6/1995, lợi dụng các chủ đầu tư xây dựng vay, ứng tiền trong xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương, bà Thùy lúc đó là quyền Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Hải Ninh (nay là TP Móng Cái) đã cùng kế toán trưởng và một số chủ đầu tư rút tiền chi tiêu cá nhân, làm thất thoát 2 tỷ đồng.

Sau khi phạm tội bà, Thùy đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Đến tháng 10/2016, Công an phát hiện bà Thùy làm quản lý trong nhà hàng do con trai làm chủ tại khu 9, xã Hải Xuân (TP Móng Cái) nên tiến hành bắt giữ. Hiện cơ quan điều tra Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng ra xét xử.

Hiền Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/quang-ninh-sau-20-nam-tron-truy-na-can-bo-kho-bac-bi-bat-giu-d29656.html