Quảng Ninh: Phát hiện 2 “móng tay vàng” trên tượng phật Trần Nhân Tông

Ông Trần Trọng Hà, GĐ Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết: Hiện trong kho lưu trữ của đơn vị đang lưu giữ 2 “móng tay vàng” trên tượng phật Trần Nhân Tông tại khu chùa Hoa Yên (Yên Tử).

Theo ông Hà, vào những năm 1960, Yên Tử còn rất hoang sơ, khu di tích chưa có nhiều người trông coi, có hiện tượng “đạo chích” xâm hại di tích. Nhiều vùng trong cả nước đã bị mất tượng, chuông đồng, cổ vật quý giá… Lúc đó, cán bộ của Bảo tàng Quảng Ninh đã đi kiểm tra và phát hiện ra 2 “móng tay vàng” trên bức tượng của Vua Trần Nhân Tông đặt tại chùa Hoa Yên. Sợ mất báu vật vô giá này, các cán bộ đã lập biên bản và đưa về kho lưu trữ của bảo tàng từ đó cho đến nay. Cũng theo ông Hà, dự kiến trong thời gian tới, Bảo tàng sẽ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức làm lễ trả lại 2 “móng tay vàng” này cho bức tượng. Hai móng tay vàng này được xác định là vàng có khoảng trên 90% tuổi vàng. Ngoài ra, các cán bộ sưu tầm cũng mang về 3 bài vị bằng đồng cổ của ba ông là: Đệ nhất tổ giáp Hoàng Điều Ngự Thần Nhân Tông, Đệ nhị tổ pháp loa Đồng Kim Cương và Tam tổ Đồng tam Lý Đạo Tái.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/11/11/11/36962/default.aspx