Quảng Ninh: Khánh thành tượng đài cụ Vũ Văn Hiếu

(Xây dựng) - Ngày 5/11, tỉnh Quảng Ninh và ngành than đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài cụ Vũ Văn Hiếu - Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh. Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội đến dự và cắt băng khánh thành.

Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội dự lễ cắt băng khánh thành công trình trùng tu, xây dựng tượng đài cụ Vũ Văn Hiếu tại Quảng Ninh.

Đây là lần thứ 3 Quảng Ninh trùng tu, xây dựng tượng đài cụ Vũ Văn Hiếu, người Bí thư đầu tiên của Đặc khu ủy Khu mỏ Quảng Ninh. Công trình được xây dựng trên diện tích 8.300m2, tại khu vực Thư viện tỉnh cũ, thuộc phường Bạch Đằng, TP Hạ Long. Trước đây tượng cụ đặt ở phường Hà Tu, bức tượng lần đầu đắp bằng xi măng, lần thứ 2 tạc bằng đá hoa cương trắng. Kinh phí xây dựng do Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đầu tư. Tượng chân dung cụ Vũ Văn Hiếu lần này đúc bằng đồng đỏ nguyên chất, cao trên 6m, nặng 1,7 tấn. Tượng được đặt trên bệ đá hoa cương nguyên khối, tứ diện trạm khắc họa tiết mô phỏng hình dạng vỉa than, phong cảnh Vịnh Hạ Long. Cùng với tượng đài, khuôn viên khu vực đặt tượng còn có các hạng mục phụ trợ như: sân hành lễ, cây xanh, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, điện chiếu sáng... kiến trúc kiểu cách trang trọng, thâm nghiêm, đậm đà nét văn hóa hóa lịch sử.

Tượng chân dung cụ Vũ Văn Hiếu được trùng tu xây dựng lần thứ 3 bằng chất liệu đồng đỏ nguyên chất, nặng 1,7 tấn.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh vinh danh người Bí thư đầu tiên của Đặc khu ủy Khu mỏ Quảng Ninh. Cụ Vũ Văn Hiếu đã hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, là tấm gương sáng về lòng trung thành với lý tưởng cộng sản. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh luôn ghi nhớ và biết ơn với những cống hiến, đóng góp to lớn của cụ Vũ Văn Hiếu với sự nghiệp cách mạng.

Công trình tượng đài cụ Vũ Văn Hiếu được xây dựng mới không chỉ có ý nghĩa giáo dục đối với thế hệ trẻ mà còn là nơi tiếp lửa truyền thống cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần “kỷ luật và đồng tâm”, xây dựng Quảng Ninh đến năm 2020 trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc với hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giảm nghèo bền vững…

Ông Nguyễn Văn Đọc phát biểu tại lễ khánh thành tượng đài cụ Vũ Văn Hiếu.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định: Việc khánh thành tượng đài cụ Vũ Văn Hiếu trong giai đoạn hiện nay còn ý nghĩa hơn khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hiện nay đang tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về tư tưởng tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực; xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên gần dân, sống giản dị, trung thực, liêm khiết... Tượng đài cụ Vũ Văn Hiếu là công trình xây dựng tôn thêm nét đẹp kiến trúc đô thị; đồng thời lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng của dân tộc, của vùng mỏ Quảng Ninh.

Tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Đọc đã trao Bằng công nhận công trình gắn biển tượng đài cụ Vũ Văn Hiếu cho Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trao Bằng công nhận công trình gắn biển tượng đài cụ Vũ Văn Hiếu cho Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Tượng đài cụ Vũ Văn Hiếu được vinh danh công trình chào mừng 80 năm Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành than (12/11/1936-12/11/2016)

Vũ Phong Cầm

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/quang-ninh-khanh-thanh-tuong-dai-cu-vu-van-hieu.html